+
Aa
-
like
comment

Công an TPHCM bắt thêm 1 đồng phạm của Phạm Chí Dũng

Hoài Nam - 13/06/2020 18:50

Lê Hữu Minh Tuấn là đồng phạm của Phạm Chí Dũng vừa bị bắt giam về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chiều ngày 13/6, Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ đối tượng Lê Hữu Minh Tuấn (sinh năm 1989, quê Quảng Nam) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Phạm Chí Dũng đã bị khởi tố, bắt giam từ tháng 11/2019

Theo cơ quan công an, quá trình mở rộng điều tra vụ án làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Phạm Chí Dũng cùng đồng phạm thực hiện, ngày 8/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lê Hữu Minh Tuấn về tội danh trên.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.

Đến ngày 12/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Lê Hữu Minh Tuấn, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội.

Cũng liên quan đến vụ án do Phạm Chí Dũng cầm đầu, trước đó vào ngày 24/5, Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tường Thụy (70 tuổi, ngụ TP.Hà Nội).

Ngày 21/11/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Chí Dũng (54 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua Phạm Chí Dũng đã có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm, tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự thành phố.

Tháng 7/2012, khi đang là cán bộ Ban An ninh Nội chính Thành ủy TPHCM, Phạm Chí Dũng bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi biên soạn tài liệu “nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Sau đó, Dũng bị khởi tố hai tội danh “Âm mưu lật đổ chính quyền” (theo Điều 79 Bộ luật hình sự) và “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (theo Điều 88 Bộ luật hình sự).

Năm 2014, Phạm Chí Dũng còn tham gia thành lập cái gọi là Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (hội trái phép và không được nhà nước công nhận) và tự xưng là Chủ tịch hội.

Hoài Nam (t.h)

Bài mới
Đọc nhiều