+
Aa
-
like
comment

Công an TP.HCM triệt phá ổ bạc trá hình CLB poker ở Q.2

04/07/2019 12:50

Các trinh sát hình sự phát hiện ổ bạc trá hình tại một CLB poker trên đường Quốc Hương (P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM) do một người Hàn Quốc làm chủ.

Từ trái qua: Hyung Yong Woo, Domineo Anthony Andrada, Dy Rolando Villanueva và Kim Jeajin /// ẢNH: T.T
Từ trái qua: Hyung Yong Woo, Domineo Anthony Andrada, Dy Rolando Villanueva và Kim Jeajin

Ngày 4.7, Đội 5 Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công 2 đường dây đánh bạc, tạm giữ hơn 100 nghi phạm.

Trước đó, các trinh sát hình sự phát hiện sòng bạc trá hình bằng hình thức đánh bài poker, có quy đổi phỉnh thành tiền mặt, tại một CLB poker trên đường Quốc Hương (P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM) do một người Hàn Quốc làm chủ.

Tối 30.6, lực lượng của PC02 phối hợp với Công an Q.2 tiến hành bắt quả tang sòng bạc này, tạm giữ 37 người liên quan. Tang vật thu giữ gồm: 439 triệu đồng, hơn 1.600 USD, số phỉnh (dùng quy đổi thành tiền – PV) có giá trị gần 140 triệu đồng, cùng nhiều xe máy và thẻ ngân hàng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các nghi phạm cầm đầu đường dây gồm: Hyung Yong Woo, Kim Jeajin (cùng quốc tịch Hàn Quốc), Domineo Anthony Andrada, Dy Rolando Villanueva (cùng quốc tịch Philippines).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện 8 người tham gia sòng bạc poker dương tính với ma túy.

* Trước đó, chiều 23.6, Đội 5 PC02 cũng phối hợp cùng Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) và các đơn vị nghiệp vụ ập vào bãi đất trống ở đường Phạm Hùng (ấp 5A, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) bắt quả tang 68 người đang tổ chức đá gà ăn tiền.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm hơn 446 triệu đồng, 6 con gà, 15 cặp cựa bằng kim loại và nhiều dụng cụ liên quan khác. Qua điều tra, công an xác định Đinh Công Hậu (45 tuổi) và Đinh Công Thượng (anh ruột Hậu, 47 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh) là 2 người cầm đầu sòng đá gà ăn tiền này.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý các vụ đánh bạc trá hình sòng poker và đá gà theo quy định.

(Theo Thanh Niên)

Bài mới
Đọc nhiều