+
Aa
-
like
comment

Công an tìm ra vị giám đốc – chủ của lô hàng hơn 4.200 hộp thực phẩm chức năng đổ trộm ven đường

10/06/2025 12:30

Ngày 10/6, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra vụ việc đổ bỏ trái phép hàng nghìn hộp và vỉ thực phẩm chức năng tại bãi đất hoang ven đường Nguyễn Văn Linh.

Cơ quan chức năng phong tỏa, kiểm tra hiện trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, có ít nhất năm điểm bị phát hiện đổ trộm, thu giữ hơn 4.200 hộp và hơn 8.000 vỉ thực phẩm chức năng các loại, với hạn sử dụng đến năm 2027–2028. Các sản phẩm gồm đầy đủ nhãn hiệu như Alphavit, Jollivit, Homramin Ginseng, Ginkgo Biloba, Sâm nhung bổ thận… được quảng cáo với thành phần cao cấp, như sâm, tổ yến, nhập khẩu nguyên liệu từ Mỹ.

Công an xác định T.V.C. (34 tuổi, Bình Chánh) là tài xế xe ba gác nhận chở số hàng đến giao cho T.M.L. (32 tuổi) để đốt tiêu hủy, với thù lao 6,9–7 triệu đồng. L. khai nhận đã đốt một phần hàng, số còn lại mang về cất giữ thay vì xử lý đúng quy định.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM điều tra, làm rõ.

Chiến dịch tiếp tục mở rộng, cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính người thuê L. xử lý là Người S. (36 tuổi, quận 12) – giám đốc một công ty kinh doanh thực phẩm chức năng. Người này khai rằng lô hàng được mua qua sàn thương mại điện tử, nghi ngờ vi phạm sau khi thấy thông tin kiểm tra lô hàng tương tự. Thay vì xử lý theo quy định, S. đã thuê L. đốt để tránh bị kiểm tra.

Toàn bộ tang vật đã được thu gom để giám định, phục vụ điều tra nguồn gốc, mục đích tiêu hủy và khả năng vi phạm pháp luật liên quan đến buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Công an lấy các mẫu thuốc, thực phẩm chức năng để giám định.

Vụ việc đổ trộm số lượng lớn thực phẩm chức năng không chỉ đặt ra vấn đề buông lỏng quản lý trong kinh doanh thực phẩm chức năng mà còn là minh chứng cho cách xử lý vi phạm lén lút, qua mặt cơ quan chức năng. Việc Công an vào cuộc điều tra chủ thể liên quan, cùng hành vi tiêu hủy không đúng quy định, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và duy trì trật tự pháp luật.

Ngọc Lâm

Bài mới
Đọc nhiều