+
Aa
-
like
comment

Công an thông tin về nơi tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng

25/03/2022 09:57

Công an thông tin chính thức về việc khới tố, bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam. Sau khi khám xét nơi ở của bà Hằng, cảnh sát đưa bà Hằng về tạm giam tại trại giam T16.

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam ở đâu? - 1
Bà Nguyễn Phương Hằng tại thời điểm cảnh sát tống đạt quyết định khởi tố bị can.

Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

Sáng nay (25/3), nguồn tin của chúng cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng tại tại Trại T16, Công an TPHCM, đóng trên địa bàn huyện Củ Chi.

Quá trình khám xét 2 căn nhà của bị can Nguyễn Phương Hằng ở quận 1 và quận 3 từ tối 24/3 đến rạng sáng 25/3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ án.

Khoảng 21h ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) được đưa từ nhà số 17 – 19 phố Ngô Đức Kế, Quận 1 (nơi bà Hằng đăng ký thường trú) về Trại T16, sau khi công an hoàn tất thực hiện khám xét tại nhà bà Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam ở đâu? - 2
Cảnh sát hoàn tất khám xét nhà bà Nguyễn Phương Hằng lúc 21h ngày 24/3

Ngoài việc bị CQĐT – Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, bà Hằng cũng đang bị nhiều cá nhân gửi đơn tố cáo có hành vi vu khống, làm nhục, đe doạ… Trong đó, Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý cùng lúc nhiều đơn tố cáo bà Hằng của những người như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, nhà báo Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni…

Suốt thời gian dài, bà Hằng gây nhiều tranh cãi khi liên tục livestream trên mạng xã hội.

Bắt đầu là tháng 3/2021, bà Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên đến Công an TPHCM có hành vi lừa đảo bà gần 200 tỷ đồng, thông qua hoạt động cứu trợ và xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận. Tuy nhiên, Công an TPHCM đã có thông báo kết luận không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn của bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên.

Sau đó, bà Hằng livestream “xướng” tên nghệ sĩ Hoài Linh, MC Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thuỷ Tiên, ca sĩ Vy Oanh… liên quan đến hoạt động kêu gọi từ thiện và về đời tư cá nhân của của các nghệ sĩ. Công an TPHCM và Bộ Công an có thông báo, không khởi tố vụ án hình sự vì không có sự việc phạm tội.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam 3 tháng, khởi tố ở khung hình phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Trao đổi xung quanh vụ việc này, Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Hãng Luật Giải phóng, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Không phủ nhận bà Hằng đã có công phát hiện ra một số góc khuất trong hoạt động từ thiện, tuy nhiên hành vi của bà Hằng đã vượt quá lằn ranh của pháp luật và đạo đức. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật do xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với bà Hằng, việc có tội hay không còn phụ thuộc vào kết quả điều tra và bản án có hiệu lực của tòa án. Về hành vi bị khởi tố, bà Hằng bị khởi tố tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự, hình phạt tù cao nhất đến 7 năm tù”.

Bị can Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam 3 tháng.

Luật sư Trần Minh Cường, Công ty Luật Solution & Partners (S&P), Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, đánh giá việc khởi tố, bắt tạm giam bà Hằng là sự cảnh báo cần thiết khi ngày càng xuất hiện những trường hợp lợi dụng ngôn luận trên không gian mạng xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Theo Luật sư Trần Minh Cường, việc khởi tố, bắt tạm giam bà Hằng mang tính cảnh tỉnh từ pháp luật để góp phần nhắc nhở cũng như răn đe những ai có hành vi tương tự trên mạng khi có những lời nói quá đáng, vượt quá chuẩn mực xâm phạm đến lợi ích của tổ chức, cá nhân khác cần phải dừng lại hoặc điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật…

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ án.

Hồng Anh 

Bài mới
Đọc nhiều