+
Aa
-
like
comment

Công an luôn có mặt lúc nhân dân cần trong bất kỳ hoàn cảnh nào

28/10/2021 20:14

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên ghi nhận sự có mặt kịp thời trong mọi hoàn cảnh của các chiến sĩ Công an.

Chiều 28/10, Đoàn công tác của Thành ủy TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã  làm việc với Bộ Công an để đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch của Bộ Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thời gian qua; tổ chức triển khai thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của TP Hồ Chí Minh…

Lực lượng Công an linh hoạt, sáng tạo trên tuyến đầu chống dịch, ở đâu nhân dân cần đều có -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự, làm việc với Đoàn.

Cùng dự buổi làm việc có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Công an.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón Đoàn đại biểu Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng thời, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng CAND; Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh đã cơ bản khống chế, kiểm soát tình hình dịch COVID-19.

“Tôi cũng chân thành chia sẻ với những mất mát về tính mạng, sức khỏe của người dân Thành phố và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những vất vả, khó khăn, thiệt hại về việc làm, sinh kế và kinh tế của nhân dân, doanh nghiệp Thành phố thời gian qua trước những diễn biến phức tạp, khốc liệt của dịch bệnh COVID-19”, Bộ trưởng Tô Lâm xúc động nói.

Lực lượng Công an linh hoạt, sáng tạo trên tuyến đầu chống dịch, ở đâu nhân dân cần đều có -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, lực lượng CAND đã khẩn trương, chủ động, cụ thể hóa chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia; quyết liệt triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch; bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), an toàn xã hội và bình yên cho nhân dân, đặc biệt là các tỉnh, thành phố phía Nam, trong đó có TP Hồ Chí Minh.

Trước diễn biến dịch đặc biệt phức tạp, Bộ Công an là cơ quan đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương do một đồng chí Thứ trưởng là Chỉ huy trưởng chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại phía Nam; đồng thời là thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại phía Nam.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện Tháng cao điểm Phòng, chống dịch COVID-19, phòng chống tội phạm và đảm bảo cuộc sống của Nhân dân (từ ngày 20/8/2021 đến ngày 20/9/2021); phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND – Lá chắn, phòng, chống dịch COVID-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”, vừa quyết liệt phòng dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm đảm bảo đời sống của Nhân dân, an dân. Kết quả là đã cùng cấp ủy, chính quyền, các lực lượng Y tế, Quân đội và Nhân dân Thành phố từng bước khống chế, thích ứng an toàn và cơ bản kiểm soát dịch bệnh.

Lực lượng Công an linh hoạt, sáng tạo trên tuyến đầu chống dịch, ở đâu nhân dân cần đều có -0

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn các đồng chí trong Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh chia sẻ thêm về chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống dịch của Thành phố thời gian tới; đánh giá về công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và các lực lượng chức năng của thành phố; yêu cầu về công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an sinh, hỗ trợ người khó khăn, yếu thế trong xã hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn sự chia sẻ của Bộ trưởng Tô Lâm, thể hiện quan điểm, tinh thần trách nhiệm cao và tình cảm đối với TP Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

“Đảng bộ và Nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa vượt qua cơn đại dịch rất cam go, vô cùng khó khăn và khốc liệt, có cả đau thương, có cả bi hùng, chưa từng có trong lịch sử. Được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài, hiện tình hình dịch bệnh đã qua lúc khó khăn nhất. Hệ thống chính trị và Nhân dân Thành phố đánh giá cao tinh thần chiến đấu, hy sinh, lăn xả, bọc lót của lực lượng Công an, đã gắn bó, phối hợp với Quân đội trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì Nhân dân phục vụ”, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Lực lượng Công an linh hoạt, sáng tạo trên tuyến đầu chống dịch, ở đâu nhân dân cần đều có -1
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao Thư cảm ơn gửi Bộ trưởng Tô Lâm.

Trong đợt tăng cường phòng, chống dịch vừa qua, lực lượng Công an đã huy động lực lượng quy mô lớn, xuống cơ sở, sát dân, với tinh thần xung kích, – Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh ghi nhận CBCS Công an luôn có mặt ở tất cả tuyến đầu khi cần và trên mọi mặt trận, thậm chí có những mặt trận “không phải lực lượng Công an chính vai nhưng anh em đã có mặt kịp thời, ở đâu nhân dân cần đều có”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên trân trọng gửi lời tri ân của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND, đồng thời đề nghị Bộ Công an tổ chức sơ kết công tác tăng cường phòng, chống dịch của từng đơn vị, địa phương và tổ chức khen thưởng tương xứng, bởi hình ảnh lực lượng Công an linh hoạt, sáng tạo, trách nhiệm, có mặt trên mọi nẻo đường, được Nhân dân đánh giá cao.

Lực lượng Công an linh hoạt, sáng tạo trên tuyến đầu chống dịch, ở đâu nhân dân cần đều có -0
Bộ trưởng Tô Lâm, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu dự buổi làm việc.

Trước dự báo tình hình biến thể mới của chủng virus Delta nguy hiểm hơn và đã lây lan ra nhiều quốc gia, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh mong muốn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ Công an tiếp tục xem TP Hồ Chí Minh là địa bàn trọng tâm, trọng điểm để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần mới, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả nhằm bảo vệ Nhân dân…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự động viên, đánh giá của Đoàn công tác đối với công tác phòng, chống dịch của Bộ Công an và sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của các đồng chí trong Thành ủy, UBND, các cơ quan, Sở, ngành của TP Hồ Chí Minh đối với lực lượng CAND trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, lực lượng CAND sẽ tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thực hiện công tác Công an bảo đảm ANTT, đấu tranh, phòng, chống tội phạm trong điều kiện thích ứng an toàn, kiểm soát dịch COVID-19 trong tình hình mới; phối hợp thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phục hồi và phát triển toàn diện các mặt đời sống xã hội, kinh tế, văn hóa, giáo dục…

Minh Thịnh

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều