+
Aa
-
like
comment

Công an Đồng Nai trực tiếp xử lý vụ Loan ‘cá’ vì ‘có dấu hiệu địa phương bảo kê’

14/05/2020 16:18

Công an tỉnh Đồng Nai rút hồ sơ vụ Loan ‘cá’ từ Công an H.Vĩnh Cửu để trực tiếp xử lý, do nhận thấy có dấu hiệu bảo kê của địa phương.

Loan “cá” (ảnh nhỏ) cùng đồng bọn bị bắt vào chiều 5.5 /// ẢNH: CTV
Loan “cá” (ảnh nhỏ) cùng đồng bọn bị bắt vào chiều 5.5

Tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, sáng 14.5, Viện KSND TP.Biên Hòa và Viện KSND H.Vĩnh Cửu (cùng Đồng Nai) đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với vợ chồng Lý Thị Loan (39 tuổi, còn gọi là Loan “cá”, ngụ P.Hóa An, TP.Biên Hòa) cùng đàn em để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cụ thể, Viện KSND H.Vĩnh Cửu phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam Lý Thị Loan cùng 3 đàn em là Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, ngụ Đồng Nai), Trần Công Đại (32 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ), Vũ Minh Tiến (34 tuổi, ngụ Đồng Nai).

Công an Đồng Nai trực tiếp xử lý vụ Loan 'cá' vì 'có dấu hiệu địa phương bảo kê' - ảnh 1
Loan ‘cá’, bị can cầm đầu băng nhóm trấn lột ở khu vực KCN Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu)

Viện KSND TP.Biên Hòa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Tuấn (43 tuổi, còn gọi là Tuấn ”cá’, chồng Loan “cá”) cùng 2 đàn em là Nguyễn Văn Tuấn (còn gọi Tuấn “úc”, 29 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Đỗ Huy Hùng (36 tuổi, ngụ Thanh Hóa).

Cũng theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ lời khai của vợ chồng Loan “cá” và đàn em, nhận thấy có dấu hiệu bảo kê của địa phương, để khách quan, Công an tỉnh Đồng Nai đã rút hồ sơ từ Công an Vĩnh Cửu về để thụ lý.

Công an TP.Biên Hòa đang lấy lời khai của Tuấn “cá”, chồng của Loan “cá”

Trước đó, sau khi triệt phá băng nhóm chuyên thu tiền bảo kê của nhiều tiểu thương buôn bán trái phép tại khu vực trước cổng Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu); khu vực trước và sau cổng Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam; quanh khu vực chợ Hóa An (P.Hóa An, TP.Biên Hòa) do hai vợ chồng Loan “cá” cầm đầu, Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao về cho địa phương điều tra.

Lê Lâm/ TNO

Bài mới
Đọc nhiều