+
Aa
-
like
comment

Cú đấm thép của Công an tỉnh Tiền Giang với ‘quái xế’

Hải Yến - 23/04/2021 11:26

11 trong  90 “quái xế” chặn quốc lộ 1 đua xe trái phép đã bị khởi tố bị can. Lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận đây là lần đầu tiên tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam các ‘quái xế’. Dư luận đồng tình ủng hộ và mong cơ quan tố tụng xử nghiêm để răn đe.

Các “quái xế” chặn quốc lộ để đua xe rạng sáng 11-4 bị công an tóm gọn đưa về trụ sở – Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Lần đầu tiên Tiền Giang khởi tố, bắt tạm giam ‘quái xế’ đua xe trái phép

Ngày 22-4, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về hành vi “tổ chức đua xe trái phép” và “gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, đã bắt tạm giam 7 bị can, gồm Võ Hoàng Khang, Nguyễn Thanh Hiển, Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Nhã Phong, Nguyễn Vũ Minh Nhựt và Huỳnh Văn Hí, tất cả cùng ngụ ở Tiền Giang, để điều tra về hành vi “tổ chức đua xe trái phép”.

4 bị can khác được cho tại ngoại là Lê Hữu Thiện, Trương Hoài Bảo, Nguyễn Hữu Dương và Lương Huỳnh Tuấn, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang, để điều ra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Tại thời điểm Công an tống đạt quyết định khởi tố “quái xế” đua xe, nhiều người dân ở Tiền Giang đồng tình ủng hộ việc cơ quan công an tỉnh này khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các “quái xế” và bày tỏ mong muốn các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm để răn đe về sau.

Trước đó, vào tối 10-4 đã có hàng trăm “quái xế” lên mạng xã hội hẹn nhau đua, kéo xe trái phép trên quốc lộ 1. Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thị xã Cai Lậy huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ mật phục trên quốc lộ 1 và một số huyện làm nhiệm vụ chống đua xe.

Từ 22h, lực lượng vào vị trí làm nhiệm vụ nhưng các “quái xế” chưa tổ chức đua xe mà di chuyển qua nhiều nơi từ thành phố Mỹ Tho đến huyện Châu Thành, huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy… Sau đó, hơn 4h sáng 11-4, do thấy không có CSGT nên khi đến quốc lộ 1, qua địa bàn phường 3, thị xã Cai Lậy thì “quái xế” bắt đầu đua xe.

Khoảng 4h30, hàng trăm “quái xế” này chặn quốc lộ và biểu diễn đua xe trái phép ở đoạn gần nghĩa trang liệt sĩ thị xã Cai Lậy. Khi nhóm “quái xế” đang rồ ga lạng lách, phóng bạt mạng, gây náo loạn cả đường phố thì cảnh sát xuất hiện. Ngay sau đó, tổ công tác đã truy đuổi và chặn bắt các đối tượng trên. Bị cảnh sát bao vây, nhiều người lái xe tìm cách tháo chạy vào các con hẻm ven đường, và chạy vô vườn cây ăn trái của nhà dân, thậm chí lái xe lao thẳng xuống kênh bỏ trốn.

Cảnh sát đã đưa 90 “quái xế” cùng 110 xe gắn máy của các thanh thiếu niên này về trụ sở công an lấy lời khai, làm rõ hành vi tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép, trong đó nhiều xe máy đã thay đổi kết cấu nhằm phục vụ mục đích đua xe trái phép. Theo công an, dù các thanh thiếu niên này ở các tỉnh, thành khác nhau như Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp… nhưng làm quen trên mạng xã hội và hẹn đến địa điểm trên để cổ vũ và đua xe.

Hàng trăm xe máy cùng 90 thanh thiếu niên bị cảnh sát bắt giữ khi tổ chức đua xe trái phép – Ảnh: HOÀI THƯƠNG

“Hãy mạnh tay như Tiền Giang”

Quá bức xúc với nạn đua xe trái phép – trong đó có những vụ tông chết người đi đường, tông chết cảnh sát – nên nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự ủng hộ cách xử lý quyết liệt của Công an Tiền Giang đối với các “quái xế”.

“Chúc mừng các anh chị công an giỏi, bắt nhanh các quái xế, giữ gìn làng xóm yên bình. Rất chân thành cảm ơn” – công dân Ngọc Thương bày tỏ.

“Vô cùng ủng hộ Tiền Giang, hãy xử lý mạnh tay thì mới dẹp được tệ nạn này. Phải xử lý hình sự thì họ mới sợ, xử lý luôn các lò độ xe nữa” – công dân PHAN nêu quan điểm.

Công dân Hoàng Phúc Thảo đồng tình: “Tôi cũng ủng hộ. Phải xử lý hình sự mới đủ sức răn đe!”.

“Ủng hộ và mong các tỉnh làm mạnh tay như Tiền Giang. Khi họ đã tụ tập đua xe, chặn đường không cho người dân đi lại thì rõ ràng là vi phạm pháp luật rồi. Phải bị xử tù, sau tù cần có chế tài xử phạt lao động” – công dân Văn Minh đề nghị.

Theo nhiều người dân, Bộ luật hình sự đã quy định các hình phạt đối với hành vi tổ chức đua xe trái phép, đua xe trái phép. Trong đó, các trường hợp tổ chức đua xe trái phép, đua xe trái phép tại nơi tập trung đông dân cư hoặc tháo bỏ thiết bị an toàn trên phương tiện đua đều có thể bị xử lý hình sự mà không cần điều kiện phải xử phạt hành chính trước đó.

Do đó, việc Công an Tiền Giang và trước đó là Công an TP.HCM khởi tố điều tra các “quái xế” chặn quốc lộ, chặn đường cao tốc để đua xe trái phép là hành động cứng rắn cần thiết để giữ nghiêm luật pháp và có sức răn đe đối với các trường hợp tương tự.

Tổ chức đua xe trái phép có thể bị phạt tù tới mức chung thân.

Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017), điều 265 về tội “tổ chức đua xe trái phép” quy định người nào tổ chức trái phép việc đua ôtô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ thì bị phạt tiền từ 30 – 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 – 5 năm.

Nếu thực hiện một trong các hành vi: tổ chức đua xe trái phép cho từ 10 xe tham gia trở lên, tổ chức cá cược, tổ chức đua xe tại nơi tập trung đông dân cư, tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua, tổ chức chống người giải tán cuộc đua, gây thiệt hại tài sản 100 – 500 triệu đồng, tái phạm… thì bị phạt 100 – 500 triệu đồng hoặc phạt tù 3 – 7 năm.

Đặc biệt, nếu tổ chức đua xe trái phép dẫn đến làm chết 3 người trở lên hoặc gây thương tích/gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người với tỉ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên (hoặc tổng tỉ lệ 3 người từ 201% trở lên), gây thiệt hại tài sản từ 1,5 tỉ đồng trở lên đều có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Hải Yến

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều