+
Aa
-
like
comment

Công an Bình Dương khởi tố vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng

22/04/2022 19:57

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm bị bắt tạm giam.

Ngày 22/4, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến các đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam).

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đại tá Quyên thông tin nội dung vụ án mà Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương giống như vụ án mà phía cơ quan điều tra, Công an TP.HCM đã khởi tố liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo nguồn tin của báo Thanh niên, trước khi Công an TP.HCM khởi tố bà Hằng, thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh đơn thư của 6 cá nhân tố cáo bà Hằng, gồm các ông, bà: Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, Công Vinh, Hàn Ni, Đức Hiển và Đinh Thị Lan.

Nội dung các cá nhân tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về các hành vi: Vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Các cá nhân nói trên đã tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng do nhiều lần bà Hằng livestream gọi tên và nói những lời lẽ thô tục. Chưa hết, bà Hằng còn tổ chức đua chó, đua ngựa rồi lấy tên một số cá nhân tố cáo bà đặt tên cho chó, ngựa đua, gây bức xúc dư luận.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream.

Về khả năng có phối hợp với Công an TP.HCM nhập vụ án để điều tra hay không, trả lời Tuổi Trẻ Online, đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay việc điều tra của công an Bình Dương và công an TP.HCM là độc lập với nhau. Tuy nhiên, sau này có thể gộp vụ án để một nơi xử lý hay không thì cơ quan điều tra sẽ xem xét trong quá trình làm rõ vụ án.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cũng cho hay hiện mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can.

Ngày 24/3 vừa qua, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự.

Công an TP.HCM xác định khoảng 1 năm qua, bà Hằng thông qua các tài khoản YouTube, Facebook, TikTok để livestream, đưa thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân.

Cơ quan chức năng nhiều lần mời bà Hằng làm việc, nhắc nhở nhưng Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỏ thái độ thách thức, coi thường công luận, tiếp tục phát ngôn vu khống, nhục mạ các cá nhân và tổ chức các hoạt động tụ tập đông người gây phức tạp về an ninh trật tự.

Khai Tâm

Bài mới
Đọc nhiều