+
Aa
-
like
comment

Công an bắt giữ 5 kẻ bắt cóc, tống tiền 4,5 tỉ đồng

08/12/2020 18:30

Chiều 8.12, Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an cho biết đã phối hợp các đơn vị giải cứu một con tin bị nhóm bắt cóc tống tiền 4,5 tỉ đồng, đồng thời bắt giữ 5 nghi phạm bắt cóc nạn nhân.

Hai nghi phạm bắt cóc tống tiền, nạn nhân (ở giữa) được giải cứu thành công /// Ảnh: Ngọc Lê
Hai nghi phạm bắt cóc tống tiền, nạn nhân (ở giữa) được giải cứu thành công

Chiều 8.12, Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công an cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng, giải cứu một con tin bị bắt cóc, đồng thời bắt giữ nhóm người bắt cóc, tống tiền 4,5 tỉ đồng vào ngày 5.12.

5 nghi phạm bắt cóc, tống tiền đã bị bắt gồm: Trần Anh Tuấn (33 tuổi, quê Tây Ninh), Nguyễn Văn Tiến (còn gọi là Não, 30 tuổi, quê Tiền Giang), Nguyễn Văn Thuấn (47 tuổi), Nguyễn Xuân Cao (38 tuổi, cùng quê Lâm Đồng) và Nguyễn Quốc Duy.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 5.12, ông Trần Quang Vinh (49 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu) nhận cuộc gọi của một nhóm khách đến mua đất. Trong lúc xem đất, ông Vinh bị một nhóm trói tay chân, bịt mắt, bắt lên ô tô và chở đến một ngọn đồi hẻo lánh ở tỉnh Lâm Đồng.

Bắt giữ 5 nghi phạm bắt cóc, tống tiền 4,5 tỉ đồng - ảnh 1
Nghi phạm Tuấn bị bắt

Sau đó, nhóm bắt cóc gọi cho vợ ông Vinh là bà Đ.T.H. đòi 4,5 tỉ đồng và dọa sẽ giết nạn nhân nếu gia đình không đáp ứng.

Nhận tin báo từ bà Đ.T.H., thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02 chỉ đạo Phòng Trọng án (Phòng 6, C02) khẩn trương phối hợp phá án. Chỉ trong 2 ngày vào cuộc, Phòng 6 phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng bắt được nhóm người, giải cứu thành công con tin.

Theo C02, tang vật thu giữ gồm 2 ô tô, 1 bộ quân phục quân đội, 2 bộ quân hàm thiếu úy và đại úy, 2 roi điện, 7 điện thoại di động, thẻ ngân hàng.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ bắt cóc, tống tiền lên đến 4,5 tỉ đồng.

Ngọc Lê/ TNO

Bài mới
Đọc nhiều