+
Aa
-
like
comment

Con trai Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh không vào được BCH Đảng bộ tỉnh

10/08/2020 14:26

Ông Trần Trí Cường – Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, con trai Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh không trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan – doanh nghiệp.

Hôm nay (10/8), nguồn tin của phóng viên Dân Việt cho biết, ông Trần Trí Cường (SN 1988, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, con trai của ông Trần Trí Dũng – Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh) không trúng cử vào Ban chấp hành (BCH) Đảng ủy của cơ quan – doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.

Được giới thiệu nhưng con trai Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh không vào được BCH Đảng bộ tỉnh - Ảnh 1.
Ông Trần Trí Cường (giữa) – Phó bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh.

Trước đó, ngày 6 và 7/8 vừa qua, tại Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh, ông Trần Trí Cường được lấy phiếu tín nhiệm vào BCH Đảng bộ khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.

Kết quả, ông Trần Trí Cường đã không trúng cử và cũng không đủ số phiếu để tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh sắp tới.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, trước đó, Tỉnh ủy Trà Vinh đã lấy phiếu tín nhiệm nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Trần Trí Cường được giới thiệu Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh. Trong danh sách giới thiệu nhân sự, ông Cường được xếp thứ 4.

Ở một diễn biến khác, ngày 30 và 31/7, huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Tại đây, bà Huỳnh Thị Hằng Nga – Bí thư Tỉnh đoàn được Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ định tham gia BCH và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Càng Long.

Được giới thiệu nhưng con trai Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh không vào được BCH Đảng bộ tỉnh - Ảnh 2.
Danh sách giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, ông Cường xếp thứ 4

Sau đại hội, dư luận có nhiều thông tin trái chiều, có ý kiến cho rằng việc chỉ định bà Nga giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Càng Long là “dọn đường” cho ông Trần Trí Cường lên làm Bí thư Tỉnh đoàn.

Trả lời với báo chí, ông Ngô Chí Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh cho rằng việc điều động, chỉ định bà Nga tham gia BCH Đảng bộ huyện, giữ chức Bí thư Huyện ủy Càng Long là không trái với quy định của Đảng, phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và nhu cầu thực tế tại huyện Càng Long.

Còn việc đưa bà Nga đi để sắp xếp cho ông Trần Trí Cường lên làm Bí thư Tỉnh đoàn đó chỉ là tin đồn, suy luận.

Được biết, từ năm 2006 đến năm 2010, ông Trần Trí Cường học thiếu sinh quân (Trường quân sự Quân khu 9), Trường Sĩ quan lục quân 2 và công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh.

Từ năm 2010 đến năm 2015, ông Trần Trí Cường làm Đại đội trưởng Trường chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh đoàn và tham gia học lớp Cao cấp chính trị. Từ tháng 8/2016 đến nay, ông Trần Trí Cường làm Phó Bí thư thường trực tỉnh đoàn.

Huỳnh Xây/ DV

Bài mới
Đọc nhiều