+
Aa
-
like
comment

Con số mới nhất thiệt hại của Ukraine – Nga tập trung săn diệt tên lửa S-300

09/03/2022 07:06

Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết hiến dịch quân sự đặc biệt vẫn đang tiếp diễn và công bố thống kê mới nhất về thiệt hại của Quân đội Ukraine.

Xung đột Nga – Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga: Trong quá trình triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine kể từ hôm 24/2/2022 tới nay, Quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến 2.581 mục tiêu thuộc cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.

Cụ thể bao gồm: 90 sở chỉ huy và trung tâm liên lạc của các lực lượng vũ trang Ukraine, 123 hệ thống tên lửa phòng không S-300, Buk M-1 và Osa, 81 trạm radar.

Ông cho biết thêm Quân đội Nga đã tiêu diệt và phá hủy 897 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 95 xe bệ phóng pháo phản lực phóng loạt (MLRS), 336 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 662 đơn vị xe quân sự đặc chủng, 84 máy bay không người lái của Ukraine.

Trong ngày 08/03/2022, các chiến đấu cơ Nga đã phá hủy 32 mục tiêu quân sự ở Ukraine, bao gồm 4 trạm chỉ huy, 3 đài radar, 2 kho nhiên liệu và 23 điểm tập kết quân và vũ khí trang bị của đối phương.

Khai Tâm

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều