+
Aa
-
like
comment

Côn Đảo: Bãi biển hoang sơ bậc nhất Việt Nam

22/09/2020 11:27

Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ bậc nhất Việt Nam. Thiên đường nghỉ dưỡng hấp dẫn du khách nhờ phong cảnh tuyệt đẹp và giá trị lịch sử lâu đời.

Côn Đảo hay còn có tên gọi khác là Côn Lôn, Côn Sơn, nhiều lần được vinh danh là một những hòn đảo bí ẩn và đẹp nhất thế giới. Với diện tích 76 km2, Côn Đảo ngày nay được ví như “thiên đường du lịch” bởi vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên và trù phú, người dân hiền hòa, mến khách.

Đến nơi đây, bạn có cơ hội thả mình dưới làn nước xanh mát, tham gia nhiều hoạt động thú vị như lặn biển ngắm san hô, câu cá, khám phá rừng nguyên sinh…

Côn Đảo có nhiều dịch vụ lưu trú với đầy đủ tiện nghi và mức giá đa dạng. Bạn có thể lựa chọn nhà nghỉ, khách sạn, homestay hay resort để nghỉ ngơi ngay trong trung tâm thị trấn.

Đoạn đường từ Cảng vào thị trấn có nhiều điểm check-in đẹp.

Côn Đảo không chỉ mang trong mình vẻ đẹp mà tạo hóa ban tặng, đây còn là vùng đất huyền bí với nhiều dấu ấn văn hóa, lịch sử. Nhà tù Côn Đảo là địa điểm được mệnh danh là “địa ngục trần gian”, nằm trong danh sách 10 nhà tù tàn nhẫn nhất thế giới. Hệ thống nhà tù được người Pháp xây dựng để giam giữ tù nhân ngày nay trở thành bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Nhà tù Côn Đảo được xem là “địa ngục trần gian” trong thời chiến.

Vườn Quốc gia Côn Đảo, nằm ở phía bắc, hứa hẹn là điểm đến kỳ thú dành cho các bạn trẻ mê khám phá. Vườn quốc gia Côn Đảo được thành lập từ năm 1993 lưu giữ tài nhiều nguyên thiên nhiên, mức độ đa dạng sinh học cao. Ngoài việc check in những khung hình xanh mướt, bạn còn có thể tham gia câu cá, tản bộ, đi xe đạp xuyên rừng…

Vườn quốc gia Côn Đảo có diện tích 6.000 ha trên cạn và 14.000 ha vùng nước.

Bãi Đầm Trầu là bãi biển tĩnh lặng, một bên là vách đá, một bên là biển xanh trong vắt với bờ cát vàng trải rộng làm tôi nhớ mãi không thôi. Không gian nơi đây phù hợp nếu bạn đang tìm kiếm kỳ nghỉ yên tĩnh, trong lành.

Vẻ đẹp hoang sơ với bờ cát vàng trải rộng, biển xanh ngắt chinh phục du khách.

Dinh chúa đảo còn gọi là dinh ông lớn, dinh tỉnh trưởng, được hình thành trong thời gian từ năm 1862 đến 1876 là điểm đến thu hút du khách. Dinh có tổng diện tích 18.600 m2, bao gồm nhà chính, nhà phụ, sân vườn… Không chỉ là chứng tích lịch sử, nơi này còn sở hữu nhiều góc check-in đẹp.

Những bức tường vàng ở dinh chúa đảo tạo nên không gian xưa cũ.

Đối diện dinh chúa đảo là Cầu Tàu 914. Điểm đến nằm gần khu dân cư, bờ biển lặng, bãi cát mịn. Được xây dựng vào năm 1873, với chiều dài khoảng 107 m, Cầu Tàu 914 nổi bật với khung cảnh những phiến đá ngổn ngang, sắp thành lớp và mắt nước màu xanh ngọc bích.

Những con thuyền nhỏ bình yên neo đậu.

Cung đường nối các điểm du lịch quanh co, uốn lượn, nước biển xanh ngắt, bãi đá cao ngút tầm mắt khiến chúng tôi dừng lại chụp ảnh khá lâu. Dịch vụ tại đây còn nhiều thiếu thốn và hàng hóa đa phần được chuyển từ đất liền ra nên giá khá cao. Đặc biệt, ở Côn Đảo có an ninh tương đối tốt và không có dịch vụ giữ xe, bạn có thể để xe gọn gàng và đi ăn uống, tham quan thoải mái.

Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Côn Đảo phong cảnh tuyệt đẹp.

Thảo Ly/ZN

Bài mới
Đọc nhiều