+
Aa
-
like
comment

Cơn bão số 6 ‘xé toang’ khu vực bờ biển Trung Quốc

12/08/2020 18:57

Cơn bão số 6 mang tên Mekkhala đổ bộ vào khu vực bờ biển phía đông Trung Quốc đã gây ra thiệt hại lớn về tài sản. 

Người dân Trung Quốc không khỏi sốc khi chứng kiến hình ảnh phần hạ tầng bên ngoài của một nhà máy ở tỉnh Phúc Kiến bị xé toang chỉ trong vài giây do sức gió giật mạnh từ cơn bão nhiệt đới Mekkhala.

Hình ảnh từ video cho thấy chỉ trong vài giây, phần cấu trúc bên ngoài một nhà máy ở Longhai đã bị gió bão hất tung và thổi bay ra xa. Sức gió di chuyển từ cơn bão Mekkhala lên tới 119 km/h. Vào sáng ngày 11/8, cơn bão Mekkhala đã đổ bộ vào huyện Chương Phố thuộc tỉnh Phúc Kiến.

Mekkhala là cơn bão số 6 tấn công Trung Quốc trong năm nay. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng thủy văn Trung Quốc, các khu vực bờ biển phía đông và phía nam nước này vẫn sẽ trải qua mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng do ảnh hưởng từ cơn bão Mekkhala.

Một số đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội còn cho thấy, hình ảnh nhiều cây cổ thụ cỡ lớn bị bật gốc, nhà cửa bị hư hại sau đợt càn quét của gió bão.

Hiện chưa có báo cáo về con số thương vong do bão Mekkhala gây ra. Giới chức Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp và ban bố cảnh báo màu vàng đối phó với bão Mekkhala.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 màu trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, sau đó là màu da cam, màu vàng và màu xanh.

Tân Hoa Xã đưa tin, chính quyền địa phương đã hối thúc người dân không đi ra ngoài trong quá trình mưa bão đổ bộ. Hoạt động di chuyển bằng đường tàu hỏa và hàng không cũng đã bị hủy tại tỉnh Phúc Kiến.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, Mekkhala là cơn bão thứ hai đổ bộ vào các khu vực bờ biển phía đông Trung Quốc trong một tuần qua.

Trước đó, vào ngày 4/8, Hagupit, cơn bão số 4 tấn công Trung Quốc trong năm nay đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc với vận tốc gió di chuyển là 136,8 km/h.

Hơn 380.000 người đã phải đi sơ tán trước khi tình trạng mưa lớn và gió giật mạnh suy yếu.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, đợt mưa bão năm nay ở Trung Quốc vẫn được xem còn khá nhẹ.

Trong khi đó, các hệ thống sông lớn ở Trung Quốc đang phải gồng mình chống chọi trước tình trạng nước dâng cao kỷ lục do mưa bão từ tháng Sáu.

Hàng chục người đã thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải đi sơ tán do mưa bão gây lũ lụt tại Trung Quốc trong năm nay. Ước tính thiệt hại kinh tế lên tới 49 tỉ nhân dân tệ.

PV

Bài mới
Đọc nhiều