+
Aa
-
like
comment

Cố vấn chủ chốt nhà Trắng: TT Trump có thể áp mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc

20/09/2019 18:01

Ông Michael Pillsbury – Giám đốc Trung tâm Chiến lược Trung Quốc tại Viện Hudston ở Washington, một cố vấn chủ chốt của Nhà Trắng, người mà Tổng thống Trump gọi là một “chuyên gia hàng đầu về Trung Quốc” vừa tiết lộ, ông Trump có thể tăng mức thuế từ 50% đến 100% nếu đàm phán thất bại.

photo-1-1568962131551621011551

Ông đồng thời nói thêm, mức thuế hiện nay áp lên hàng hóa Trung quốc là “mức thấp nhất”. Ông Pillsbury cũng nói rằng những người chỉ trích Tổng thống Trump “chỉ nói chơi” khi ông đe dọa về một cuộc thương chiến toàn diện là sai lầm. “Có những lựa chọn khác liên quan đến thị trường tài chính và Tổng thống có một loạt các lựa chọn này”, ông Pillsbury giải thích thêm. Nhận định của ông Pillsbury xóa tan những đồn đoán rằng ông Trump có thể ký một thỏa thuận tạm thời với Trung Quốc.

Danh tiếng của ông Pillsbury đã tăng cao trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump với cuốn sách “The Hundred-Year Marathon”, tạm dịch là “Cuộc chạy đua 100 năm” với nội dung khuyến khích một đường lối cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Cuốn sách khẳng định rằng Trung Quốc có kế hoạch dài 1 thế kỷ để “soán ngôi” Mỹ và trở thành cường quốc thống trị thế giới qua những cách thức khác nhau, trong đó có cả việc trộm cắp công nghệ.

Ông Pillsbury – Giám đốc Trung tâm Chiến lược Trung Quốc tại Viện Hudston ở Washington là người thường xuyên trao đổi với ông Trump về vấn đề Trung Quốc.

Trong những tháng gần đây, Tổng thống Trump đăng tải một loạt tweet với những tin tức không mấy khả quan về nền kinh tế Trung Quốc nhằm chứng minh rằng các biện pháp thuế quan của ông đang có tác dụng. Ông Trump cũng “yêu cầu” các công ty Mỹ “ngay lập tức tìm kiếm các nguồn thay thế Trung Quốc”.

Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố trên, ông Pillsbury nhận định Tổng thống Trump sẽ không làm “tê liệt” hoạt động thương mại Mỹ – Trung mà thay vào đó, nhà lãnh đạo Mỹ muốn “tăng cường biện pháp nhằm điều chỉnh thâm hụt thương mại”.

Chuyên gia này cũng đổ lỗi cho Trung Quốc về việc đàm phán thương mại hồi tháng 5/2019 bị chững lại giữa bối cảnh một thỏa thuận giữa 2 nước được kỳ vọng cao.

Thu An

Bài mới
Đọc nhiều