+
Aa
-
like
comment

Có tới 2.620 F1 và F2 liên quan nữ nhân viên chùa Tam Chúc mắc Covid-19

09/05/2021 11:18

Ngành y tế tỉnh Hà Nam đã tập trung truy vết, điều tra được 2.620 người có liên quan tới nữ nhân viên chùa Tam Chúc (Hà Nam) mắc Covid-19 tại ổ dịch Bệnh viện K, trong đó có 117 F1.

Sáng 9-5, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết tính đến 7 giờ sáng nay, đơn vị này đã lấy 16.708 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả cộng dồn, có 16 mẫu dương tính với SARS-CoV-2 (các trường hợp này hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương), 16.692 mẫu cho kết quả âm tính.

Có tới 2.620 F1 và F2 liên quan nữ nhân viên chùa Tam Chúc mắc Covid-19 - Ảnh 1.
Lấy mẫu xét nghiệm tại chùa Tam Chúc (Hà Nam).

Trong thời gian 24 giờ qua, CDC tỉnh Hà Nam đã thực hiện xét nghiệm được 3.061 mẫu, tất cả đều cho kết quả lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan tới ổ dịch Bệnh viện K, nơi có nữ nhân viên chùa Tam Chúc dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế tỉnh Hà Nam đã tập trung truy vết được 2.620 trường hợp là F1, F2. Trong đó có 117 F1 (tất cả đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính), 2.503 F2, tất cả đều đang được giám sát, theo dõi để phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, trong ngày 8-5, UBND tỉnh Hà Nam đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để chống dịch Covid-19 tại 2 khu vực thuộc huyện Kim Bảng. Cụ thể, cách ly một phần đường Quang Trung (tổ 3, thị trấn Quế) gồm 55 hộ, tương ứng 163 nhân khẩu. Khu vực dân cư thứ 2 là một phần thôn Do Lễ (xã Liên Sơn) gồm 20 hộ, tương ứng 60 người.

Có tới 2.620 F1 và F2 liên quan nữ nhân viên chùa Tam Chúc mắc Covid-19 - Ảnh 2.
Chùa Tam Chúc – ngôi chùa lớn nhất thế giới ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Đây là 2 khu dân cư liên quan đến trường hợp chị N.T.M.T., nhân viên y tế chùa Tam Chúc mắc Covid-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Theo quyết định, vùng thiết lập cách ly bắt đầu từ 0 giờ ngày 8-5 đến đủ 21 ngày.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hà Nam giao UBND huyện Kim Bảng, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly nói trên; thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.

UBND tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu việc tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội trong vùng cách ly.

Đối với các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ ngày vào khu cách ly hoặc tiếp xúc lần cuối với người nhiễm SARS-CoV-2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung. Tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày sau khi cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SASR-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung).

Chốt kiểm soát y tế tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Tối 8/5, CDC Hà Nam thông báo ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là N.T.Y. (sinh năm 1960, ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân). Bệnh nhân là mẹ đẻ của BN2910 và là F2 của ca “siêu lây nhiễm” BN2899.

Lịch trình nữ nhân viên chùa Tam Chúc dương tính SARS-CoV-2

Theo thông báo, ca mắc Covid-19 ở Hà Nam tên N.T.M T. có địa chỉ tại 244, Quang Trung, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng. Chị T. là nhân viên y tế tại chùa Tam Chúc và đang chăm sóc người nhà đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Tối ngày 22-4 chị T. lên Hà Nội và nghỉ tại nhà nghỉ 88 (gần cổng viện, không nhớ số nhà cụ thể). Ngày 23-4, đưa mẹ đi khám tại Bệnh viện K và có vào nhiều phòng khoa, gặp gỡ nhiều y, bác sĩ. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, về nhà ông ngoại tại thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 19 giờ về nhà riêng tại 244 Quang Trung, thị trấn Quế.

Từ ngày 24 đến ngày 25-4, đi làm tại chùa Tam Chúc (từ 6 giờ đến 15 giờ). Ngày 26-4, đưa mẹ tới Bệnh viện K làm các xét nghiệm, lấy thuốc. Sáng ngày 27-4, lên Bệnh viện K., 10 giờ 30 phút về nhà ông ngoại ở Kim Bảng và sau đó về nhà riêng.

Ngày 28-4, lên nhà ông ngoại ở Kim Bảng và không đi đâu. Ngày 29 đến 30-4, đi làm tại chùa Tam Chúc (ca từ 6 giờ đến 17 giờ). Ngày 1-5, không đi đâu. Ngày 2-5 đến 3-5, đi làm tại chùa Tam Chúc (từ 6 giờ -15 giờ). Ngày 4-5 đến 7-5, chỉ ở tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, mua đồ ăn trong căng-tin và không ra ngoài. Trong thời gian ở viện, tiếp xúc với những người cùng phòng đều đeo khẩu trang.

Chị T. được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều tối ngày 7-5.

Có tới 2.620 F1 và F2 liên quan nữ nhân viên chùa Tam Chúc mắc Covid-19 - Ảnh 4.

Hạ Trắng

Bài mới
Đọc nhiều