+
Aa
-
like
comment

Có thật Exxon Mobil rút khỏi Mỏ Cá voi xanh của Việt Nam vì sức ép Trung Quốc? 

Văn Dân - 10/09/2019 14:57

Nhiều người dùng Facebook đang chia sẻ thông tin “Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ bán lại cổ phần và rút khỏi Mỏ Cá Voi Xanh của Việt Nam vì sức ép từ phía Trung Quốc”?. 

exel
hongho-1
huysan-2

Trong khi đó, Trang Fanpage chính thức của ExxonMobil VietNam trong một phản hồi tới bạn đọc đã khẳng định “Vẫn đang hoạt động  bình thường“.

70406334_511634566063557_7947741852017360896_n (1)
ruetre-2

Như vậy, những tin đồn nói rằng “Exxon Mobil rút khỏi Mỏ Cá voi xanh” là rất thiếu cơ sở. Chưa kể, việc Exxon Mobil tham gia ở mỏ Cá Voi Xanh là một sự nghiên cứu thận trọng và nó được đi kèm theo chiến lược Indo-Pacific của Mỹ. Không vô duyên vô cớ mà dạo gần đây, BNG Mỹ đã hai lần liên tiếp lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về hành xử trên biển Đông với lời lẽ đanh thép mà theo nhận định của một số chuyên gia ở Washington thì ‘Mỹ muốn gửi đi thông điệp rằng Hoa Kỷ sẽ không để Bắc Kinh hăm dọa công ty dầu khí của họ tại mỏ Cá Voi Xanh”.

Nói thật, nếu tin “Exxon Mobil bỏ chạy” là có thì phía Trung Quốc đã hò hét trên mấy cáo loa báo chí của họ trước tiên chứ không cần đợi đến ai đó rêu rao. Tin chắc rằng, ông Tập Cận Bình chờ đợi tin này còn nhiều hơn ai hết.

Trong khi thiên hạ mải mê theo tin đồn về ExxonMobil thì được biết Tập đoàn ONGC Videsh Limited (OVL) của Ấn Độ vừa ký gia hạn với Việt Nam thêm 2 năm nữa về hoạt động thăm dò dầu khí trong vùng biển Trung Quốc đang ngang ngược đòi tranh chấp. Trả lời câu hỏi của tờ Business Today trước đó về việc liệu Ấn Độ có dừng khai thác tại vùng biển khi đang có căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam không? gười phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ là có bất cứ sự dừng lại nào trong hoạt động khai thác dầu khí của chúng tôi”. ONGC còn dám ký thêm mà nói Exxon Mobil bỏ chạy, liệu có tin được không?

ExxonMobil, tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ, hiện đang liên doanh với Việt Nam trong dự án Cá Voi Xanh (nằm trong Lô 118 trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam) trị giá 10 tỷ USD được chính thức công bố hồi tháng 11/2017 tại thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng.

Văn Dân

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều