+
Aa
-
like
comment

Cổ phiếu của Bóng đèn Rạng Đông bị bán tháo ngay sau vụ cháy nhà xưởng 6.000m2

29/08/2019 11:12

Nhà đầu tư lo ngại vụ cháy sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh doanh của Rạng Đông. Trước khi hỏa hoạn xảy ra, Rạng Đông hơn chục năm qua tăng trưởng một cách đều đặn, bền vững.

Cổ phiếu của Bóng đèn Rạng Đông bị bán tháo ngay sau vụ cháy nhà xưởng 6.000m2
Cổ phiếu của Bóng đèn Rạng Đông bị bán tháo ngay sau vụ cháy nhà xưởng 6.000m2

Tối ngày 28/8, khu nhà xưởng rộng 6.000m2 của Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông bị cháy. Hỏa hoạn kéo dài hơn 5 giờ, thiêu rụi phần lớn diện tích nhà kho cùng nhiều hàng hóa của công ty.

Sự cố đã ngay lập tức phản ánh lên giá cổ phiếu của Rạng Đông trong phiên giao dịch sáng 29/8. Trên sàn HOSE, cổ phiếu RAL hôm nay bị bán tháo ngay đầu phiên, giảm sàn xuống chỉ còn 81.900 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu RAL chủ yếu đi ngang, xoay quanh vùng 80.000-85.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu của Bóng đèn Rạng Đông bị bán tháo ngay sau vụ cháy nhà xưởng 6.000m2 - Ảnh 1.

Trước khi xảy ra vụ cháy, Rạng Đông đang tăng trưởng ổn định hơn chục năm liền. Doanh thu năm 2018 đạt trên 3.600 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 259 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực chiếu sáng hiện nay, Rạng Đông và Điện Quang là 2 doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường. Tuy nhiên, bản chất của 2 doanh nghiệp khá khác nhau, khi Điện Quang chủ yếu mua linh kiện ở Trung Quốc về lắp ráp, còn Rạng Đông là nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp sản phẩm.

Lãnh đạo Rạng Đông nhận định rằng, công nghệ LED đang phá vỡ mô hình kinh doanh truyền thống và sản phẩm chiếu sáng LED đang chuyển dịch liên tục và phát triển nhanh. Vì vậy, Rạng Đông những năm gần đây rất chú trọng phát triển các sản phẩm LED.

Hồi đầu năm công ty nhận định thị trường cạnh tranh rất khốc liệt, nhất là với sản phẩm đèn LED.

Do đó, Công ty đang nỗ lực hơn nữa trong khâu phân phối và mở rộng kênh xuất khẩu. Rạng Đông đặt mục tiêu năm 2019 phải xuất khẩu vào được các nước G7; tỷ trọng doanh thu sản phẩm công nghệ cao LED và điện tử tăng từ 30% hiện nay lên 56%.

Cổ phiếu của Bóng đèn Rạng Đông bị bán tháo ngay sau vụ cháy nhà xưởng 6.000m2 - Ảnh 2.

Năm 2019, Rạng Đông đặt mục tiêu doanh thu 3.620 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 204 tỷ đồng. Theo số liệu 6 tháng đầu năm 2019, công ty đã đạt doanh thu 1.800 tỷ đồng và lãi 123 tỷ đồng, hoàn thành tương ứng 50% và 60% kế hoạch đề ra.

Cổ phiếu của Bóng đèn Rạng Đông bị bán tháo ngay sau vụ cháy nhà xưởng 6.000m2 - Ảnh 3.

Minh Châu

Bài mới
Đọc nhiều