+
Aa
-
like
comment

Có hay không việc Trung Quốc bắn cháy tàu cảnh sát biển Việt Nam?

19/08/2019 17:18

Trong ngày 18-8, trên mạng xã hội xuất hiện nội dung tin xuyên tạc “Chiến hạm TQ vừa bắn cháy tàu cảnh sát biển VN tại bãi Tư Chính. Đã có 4 hải cảnh bị chết và nhiều người bị thương đưa vào đất liền”. Thông tin này đọc qua là thấy ngay sự bất hợp lý.

Đố Trung Quốc dám đem những CHIẾN HẠM này ra bãi Tư Chính, chứ đừng nói dám bắn cháy tàu cảnh sát biển VN
Đố Trung Quốc dám đem những CHIẾN HẠM này ra bãi Tư Chính, chứ đừng nói dám bắn cháy tàu cảnh sát biển VN

Thứ nhất: Nói “Chiến hạm TQ vừa bắn cháy tàu cảnh sát biển VN” là chuyện không bao giờ xảy ra. Muốn biết vì sao thì hãy đặt lại câu hỏi tại sao Trung Quốc ngụy trang tàu quân sự dưới mác tàu “đánh cá” để tấn công ngư dân Việt Nam? Thủ đoạn của Trung Quốc là luôn muốn núp bóng dân sự, biến các vấn đề quân sự thành dân sự, và chỉ 2 nước xử lý với nhau, không để cộng đồng quốc tế lên tiếng can thiệp. Thế nên không có chuyện Trung Quốc xua tàu hải quân ra, chứ đừng nói gì đến “chiến hạm” hoành tráng.

Thêm vào đó, Trung Quốc bắn cháy tàu cảnh sát biển Việt Nam mà lực lượng chấp pháp của Việt Nam, cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam không ghi lại được bằng chứng à? Trong khi đó, tại khu vực bãi Tư Chính lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang tập trung lực lượng, có mặt ngày đêm bảo vệ biển đảo quê hương và các giàn khoan chúng ta đã hạ đặt thăm dò, khai thác khoáng sản.

Thứ hai: Nói “4 hải cảnh bị chết” là cho thấy rõ sự ngô nghê khi phao tin giả. Từ xưa đến nay, Việt Nam không có lực lượng nào gọi là “hải cảnh”. “Hải cảnh” chỉ dùng cho lực lượng của Trung Quốc. Chẳng lẽ Trung Quốc lại giết chết hải cảnh của Trung Quốc à? Tới đây thì sự phi lý được bóc tách hết rồi đấy!

    Ngày 18/8/2019, Việt Nam vừa hạ đặt chân đế giàn khoan dầu khí nặng 14.000 tấn của dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt tại khu vực thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Thêm một cột mốc chủ quyền sừng sững giữ biển khơi.
Ngày 18/8/2019, Việt Nam vừa hạ đặt chân đế giàn khoan dầu khí nặng 14.000 tấn của dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt tại khu vực thềm lục địa phía Nam Tổ quốc. Thêm một cột mốc chủ quyền sừng sững giữ biển khơi.

Vậy thì dụng ý của những kẻ tung tin, xuyên tạc trên để làm gì, hẳn là ai cũng biết quá rõ. Liên quan đến bãi Tư Chính, thời gian gần đây, các đối tượng chống phá liên tục tung tin, xuyên tạc nhầm gây phương hại đến hoạt động đấu tranh ngoại giao và dư luận quốc tế của Việt Nam; đồng thời kích động người dân gây mất an ninh, trật tự, để phá hoại đất nước từ phía bên trong. Là người dân, chúng ta cần cảnh giác, giữ vững an ninh trật tự trong nước, để các lực lượng chức năng của ta yên tâm, toàn tâm dùng sức để chiến đấu, đấu trí, đấu lý với Trung Quốc, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước ta. Chia rẽ sự đoàn kết, rối loạn nội bộ chỉ khiến cho đất nước suy giảm sức mạnh – đó là điều mà kẻ địch luôn mong muốn và người dân Việt Nam khi đã quá hiểu rồi, phải thật khôn khéo không để chúng đạt mục đích.

Ốc Biển Trường Sa

Bài mới
Đọc nhiều