+
Aa
-
like
comment

Có ca dương tính COVID-19, khu Mả Lạng lại bị phong tỏa

31/05/2021 11:29

Vừa có thêm một ca dương tính với COVID-19 ở khu Mả Lạng, quận 1, TP.HCM – khu vực từng xuất hiện ca nhiễm COVID-19 là nhân viên bốc xếp làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất và từng bị phong tỏa chiều 26 tết Tân Sửu 2021.

Có ca dương tính COVID-19, khu Mả Lạng lại bị phong tỏa - Ảnh 1.
Lực lượng chức năng lập rào chắn tại hẻm 245 sau khi có ca dương tính tại khu Mả Lạng – Ảnh: THANH PHONG

Sáng 31-5, bác sĩ Đỗ Thị Tân – phó giám đốc Trung tâm Y tế quận 1, TP.HCM – cho biết vừa có thêm một ca dương tính với COVID-19 trú tại hẻm 245, khu Mả Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Theo bác sĩ Tân, trường hợp mới phát hiện là nữ, sinh năm 1962. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy ca nhiễm này là F1 (mẹ ruột) của một ca dương tính với COVID-19 ở quận Tân Phú (F0) mà ngành y tế TP.HCM đã công bố.

Bác sĩ Tân cho biết hiện hẻm 254 khu Mả Lạng đã được cơ quan chức năng phong tỏa, bệnh nhân đã được chuyển đi cách ly. Chiều nay Trung tâm Y tế quận 1 sẽ phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân tại hẻm 245.

Trao đổi với PV, chủ tịch UBND phường Nguyễn Cư Trinh cũng xác nhận việc có ca dương tính tại khu Mả Lạng. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khoanh vùng, truy vết những đối tượng có liên quan đến ca nhiễm này.

Trước đó trong đợt dịch thứ 3 tại TP.HCM, ngành y tế TP.HCM điều tra truy vết ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện bệnh nhân 2005 là nhân viên bốc xếp làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm COVID-19. Hẻm 245 khu Mả Lạng được phong tỏa từ chiều 26 tết Tân Sửu 2021, lấy mẫu xét nghiệm giám sát 2.100 người dân sống trong khu vực.

Đến ngày 15-2 (mùng 4 tết), khi mọi kết quả đều đảm bảo an toàn, khu Mả Lạng chính thức được gỡ bỏ lệnh phong tỏa sau 8 ngày “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Mả Lạng được ví như một mê cung được bao bọc bởi 4 tuyến đường Nguyễn Cư Trinh – Nguyễn Trãi – Trần Đình Xu – Cống Quỳnh đều thuộc quận 1. Khu cư dân Mả Lạng vốn đông đúc, các nhà ở chật hẹp với hai lối ra chính gồm hẻm 168 (đường Nguyễn Cư Trinh) và hẻm 245 (đường Nguyễn Trãi).

HOÀNG LỘC – THẢO LÊ

Bài mới
Đọc nhiều