+
Aa
-
like
comment

CNN: Biden bị thu hồi 11 phiếu đại cử tri

Minh Khuê - 05/11/2020 12:50

Tối ngày 4/11 (giờ địa phương), bang Arizona, nơi ngày hôm qua đã công bố chiến thắng cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden, đã bất ngờ tạm thu hồi 11 phiếu đại cử tri để kiểm đếm lại hơn 600.000 phiếu phổ thông. Với diễn biến này, đương kim Tổng thống Donald Trump có cơ hội giành lại bang “thành trì” 20 năm của đảng Cộng hòa để đuổi kịp, thậm chí vượt qua đối thủ và giành chiến thắng cuối cùng.

Diễn biến bất ngờ tại Arizona đang mang lại lợi thế cho Tổng thống Trump.

Một quan chức bang Arizona vừa cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn còn hơn 600,000 phiếu cử tri vẫn chưa kiểm. Cụ thể, có khoảng 615,000 đến 635,000, thậm chí nhiều hơn, vẫn chưa được kiểm đếm sau ngày bỏ phiếu hôm 3/11.

Cập nhật của CNN cho thấy Biden chỉ còn 253 phiếu đại cử tri.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden hiện đang dẫn trước đương kim Tổng thống Donald Trump khoảng 93.000 phiếu phổ thông, tỉ lệ ủng hộ hiện nay là 51% và 47.6%. Theo một nguồn tin dự đoán, Tổng thống Trump sẽ cần phải chiến thắng khoảng 58% số phiếu còn lại để có thể vượt qua ứng viên Biden.

Thông tin từ CNN cho biết Arizona đã thu hồi 11 phiếu đại cử tri.

Khoảng hai phần ba số phiếu đang được kiểm đến từ hạt Maricopa, nơi tọa lạc thành phố Phoenix mà ông Trump từng chiến thắng áp đảo trước đối thủ Hillary Clinton đến 3%. Thế nhưng, cục diện hiện nay cho thấy đương kim Tổng thống đang yếu thế trước đối thủ nặng ký Joe Biden.

Người dân thành phố Phoenix ngày bầu cử.

Các quan chức bầu cử hạt Maricopa cho biết họ đang kiểm đếm từ 428.000 đến 446.000 phiếu, bao gồm cả 240.000 phiếu bầu qua thư được trả về 3 ngày trước cuộc bầu cử. Có khoảng 160.000 đến 180.000 phiếu qua thư được gửi đến vào ngày bầu cử, và khoảng 18.000 phiếu hờ (provisional ballots), Văn phòng Ghi chú hạt Maricopa cho hay. Các quan chức của hạt dự kiến cập nhật kết quả vào khoảng 9 giờ tối giờ Đông (8h giờ sáng Việt Nam), nhưng không nói bao giờ có kết quả cuối cùng.

Số phiếu bầu nhiều thứ hai của bang đến từ hạt Pima hiện đang ngả xanh theo Dân chủ, nơi có thành phố Tucson hiện còn khoảng 91.000 lá phiếu chưa kiểm.

Tucson, thành phố lớn thứ nhì bang Arizona cũng còn 91.000 phiếu phổ thông.

Trong số 13 hạt khác của bang Arizona, có năm bang không công bố thông tin về số phiếu chưa kiểm đếm. Bảy trên tám hạt còn lại là nơi Tổng thông Trump chiến thắng bà Clinton năm 2016. Tổng chung, các hạt này chỉ chiếm khoảng 12% tổng số phiếu chưa kiếm đếm của bang.

(lược dịch từ CNN)

Bài mới
Đọc nhiều