+
Aa
-
like
comment

Chuyện về một phái đoàn ngọai giao “duy nhất một ngừơi” đến viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Bích Ngân - 26/07/2024 11:24

Sáng ngày 26/7, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã diễn ra với sự tham gia của nhiều đoàn ngoại giao từ các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là phái đoàn của Vanuatu, do Tổng chưởng lý Arnold Kiel Loughman dẫn đầu. Điều đặc biệt là phái đoàn này chỉ có một mình ông Arnold Kiel Loughman, người còn lại đi cùng là đại diện ngoại giao của phía Việt Nam. Điều này đã làm nên sự khác biệt và gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng những người tham dự.

Vanuatu là một quốc đảo nằm ở phía nam Thái Bình Dương, cách Việt Nam hàng ngàn cây số. Dân số của Vanuatu chỉ tương đương với tỉnh Bắc Kạn, diện tích chỉ nhỉnh hơn tỉnh Thanh Hóa một chút. Do vị trí địa lý xa xôi và điều kiện kinh tế không mấy phát triển, Vanuatu không phải là một quốc gia được nhiều người biết đến. Thế nhưng, mối quan hệ giữa Việt Nam và Vanuatu lại có một lịch sử đầy cảm động và gắn kết.

Trước năm 1920, nhiều người Việt Nam đã bị thực dân Pháp đày ra Vanuatu. Trong điều kiện khắc nghiệt và xa cách quê hương, những người Việt Nam vẫn kiên trì đấu tranh, lao động và học tập. Họ đã không ngừng treo cờ Tổ quốc và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần yêu nước và ý chí không khuất phục.

Sau này, khi Vanuatu bước vào cuộc đấu tranh giành độc lập, không ít người Việt đã ở lại và cùng nhân dân bản địa chiến đấu vì tự do. Nhiều người Việt đã hy sinh và đóng góp to lớn cho đất nước này. Họ đã đấu tranh và yêu cầu tôn trọng quyền sống, tự do, và nhiều người trong số họ đã được chính quyền Việt Nam phong tặng danh hiệu liệt sĩ vì những cống hiến cho Vanuatu.

Dù cách xa nhau hàng ngàn cây số, tình nghĩa giữa Việt Nam và Vanuatu vẫn rất thủy chung. Sự hiện diện của Tổng chưởng lý Arnold Kiel Loughman tại lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ sâu sắc và đầy cảm động này. Ông Loughman không chỉ đại diện cho đất nước Vanuatu mà còn mang theo tình cảm và lòng biết ơn của người dân Vanuatu đối với Việt Nam.

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Vanuatu không chỉ là mối quan hệ ngoại giao thông thường mà còn là tình nghĩa xuyên biên giới. Những người Việt Nam đã sống và cống hiến tại Vanuatu đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân nước này. Sự kính trọng và tưởng nhớ của Vanuatu đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là minh chứng cho tình cảm chân thành và sự biết ơn vô hạn.

Đáng chú ý, phái đoàn ngoại giao “duy nhất một người” của Vanuatu đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một câu chuyện đầy cảm động và ý nghĩa. Nó không chỉ thể hiện sự kính trọng đối với người lãnh đạo của Việt Nam mà còn là minh chứng cho tình nghĩa sâu sắc giữa hai quốc gia. Dù xa cách địa lý, tình cảm giữa Việt Nam và Vanuatu vẫn mãi mãi bền chặt và đầy ý nghĩa. Sự hiện diện của Tổng chưởng lý Arnold Kiel Loughman tại lễ viếng là biểu tượng của lòng biết ơn và tình cảm chân thành mà người dân Vanuatu dành cho Việt Nam, là một câu chuyện đẹp về tình người và tình nghĩa xuyên biên giới.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều