+
Aa
-
like
comment

Chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình: Đối thoại chân thành, thúc đẩy hợp tác chiến lược

Bích Ngân - 12/04/2025 21:01

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam từ ngày 14-15/4/2025 theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường là một sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng, có ý nghĩa chiến lược và tác động lâu dài tới quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm thứ tư của ông Tập Cận Bình trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đồng thời chưa đầy một năm sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp các đại diện doanh nghiệp quốc tế ở Bắc Kinh hôm 28/3. Ảnh: AFP

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chuyến thăm lần này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự coi trọng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, thể hiện chiều sâu và tính ổn định trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc. Với việc liên tục duy trì các cuộc gặp, trao đổi chiến lược cấp cao, đặc biệt là sự tiếp xúc thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo tối cao, hai bên đang củng cố vững chắc nền tảng tin cậy chính trị – một yếu tố quan trọng trong bối cảnh quốc tế và khu vực đang có nhiều biến động khó lường.

Lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ thảo luận nhiều vấn đề chiến lược nhằm thúc đẩy quan hệ toàn diện, xác định các phương hướng lớn để nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ tham gia một số hoạt động đối ngoại quan trọng, mang tính biểu tượng trong mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Chia sẻ kỳ vọng về chuyến thăm, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh mục tiêu đầu tiên là làm sâu sắc hơn nữa trao đổi chiến lược cấp cao nhằm củng cố lòng tin chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia và phát triển bền vững. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiềm ẩn nhiều bất ổn, những tiếp xúc cấp cao sẽ giúp định hình và dẫn dắt quan hệ song phương phát triển ổn định và lành mạnh.

Kỳ vọng thứ hai là hai bên sẽ xác định những lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác song phương để thúc đẩy những “điểm sáng” trong quan hệ hợp tác chất lượng cao. Các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao… đang là những mảng mà Việt Nam có nhu cầu, Trung Quốc có thế mạnh. Điều này mở ra không gian hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững, góp phần nâng cao năng lực nội tại của Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân hai nước, góp phần chuẩn bị tốt cho Năm giao lưu nhân văn Việt Nam – Trung Quốc 2025, từ đó tăng cường nền tảng xã hội cho mối quan hệ hợp tác song phương.

Một điểm nhấn quan trọng khác được Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề cập là việc hai bên cần trao đổi một cách thẳng thắn, chân thành, dựa trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau để giải quyết các vấn đề còn tồn tại, nhất là về biên giới lãnh thổ và bất đồng trên biển. Những trao đổi này cần dựa trên nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, tránh để các vấn đề tranh chấp ảnh hưởng tới tổng thể quan hệ song phương.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đặt mình vào vị trí của nhau, cùng nhau kiểm soát, xử lý các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế, vì mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển không chỉ cho hai quốc gia mà còn cho cả khu vực và thế giới.

Bên cạnh các vấn đề chính trị, ngoại giao và kinh tế, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đặc biệt nhấn mạnh đến tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trung Quốc, sau hơn 45 năm cải cách mở cửa, đã vươn lên trở thành một trong những cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới, với vị trí thứ ba toàn cầu về đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), đồng thời dẫn đầu thế giới về số lượng bằng phát minh sáng chế.

Trung Quốc cũng liên tục công bố những thành tựu đột phá trong các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), mạng 5G, robot tự động, sản xuất chip bán dẫn và công nghệ vũ trụ. Những tiến bộ này không chỉ giúp Trung Quốc nâng cao vị thế toàn cầu mà còn mở ra cơ hội lớn cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam học hỏi và hợp tác.

Với Việt Nam, khoa học công nghệ được xác định là một trong những trụ cột cho phát triển nhanh và bền vững. Phó Thủ tướng Sơn khẳng định rằng Việt Nam đặc biệt coi trọng vai trò của khoa học công nghệ trong tiến trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Do đó, ông bày tỏ mong muốn Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, đầu tư nghiên cứu và cung cấp nguồn vốn cho các dự án ứng dụng công nghệ cao. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để hai nước cùng nhau bước vào thời kỳ phát triển mới, với khoa học công nghệ là động lực chủ đạo.

Chuyến thăm lần thứ tư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Việt Nam không chỉ là một bước tiến mới trong quan hệ song phương mà còn mang trong mình thông điệp chiến lược: hai nước láng giềng lớn, với bề dày lịch sử và hệ thống chính trị tương đồng, đang hướng đến một mô hình hợp tác ngày càng thực chất, có chiều sâu và mang tính ổn định lâu dài.

Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là trách nhiệm. Việt Nam cần tận dụng tốt các thỏa thuận đạt được để thúc đẩy các lĩnh vực có tính then chốt, như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục – đào tạo, năng lượng sạch và bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần kiên trì lập trường độc lập, tự chủ, bảo vệ lợi ích quốc gia trong khi vẫn duy trì quan hệ hòa hiếu, hợp tác cùng phát triển.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Cả hai nước cũng cần tiếp tục củng cố các cơ chế đối thoại, hợp tác ở cấp cơ sở, giữa các địa phương, tổ chức xã hội và doanh nghiệp để tăng cường sự hiểu biết, hạn chế mâu thuẫn phát sinh từ những khác biệt trong nhận thức và cách tiếp cận.

Nhìn chung, chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hứa hẹn sẽ đạt được nhiều thành quả cụ thể, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đây sẽ là một dấu mốc mới, không chỉ có ý nghĩa về mặt chính trị – ngoại giao, mà còn mở ra những cơ hội to lớn để Việt Nam và Trung Quốc cùng nhau tiến bước trong kỷ nguyên phát triển mới. Như Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã khẳng định, chuyến thăm này sẽ là “mốc son mới” trong quan hệ Việt – Trung, đặt nền móng cho một tương lai gắn kết, hợp tác và cùng phát triển bền vững.

Bích Ngân 

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều