+
Aa
-
like
comment

Chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư

Bích Ngân - 04/07/2024 10:40

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 30/6 đến 3/7 của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã nêu rõ các thành tựu và tiến triển quan trọng trong quan hệ Việt – Hàn kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt – Hàn đã ký kết 40 văn bản hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hợp tác giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ, văn hóa và du lịch. Những thỏa thuận này không chỉ mở ra cơ hội hợp tác mới mà còn củng cố và nâng tầm các mối quan hệ hiện tại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo tại Seoul. Ảnh: Nhật Bắc

Đặc biệt, chuyến thăm này còn làm sâu sắc thêm sự tin cậy chính trị giữa hai nước, củng cố quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai bên khẳng định quyết tâm triển khai các thỏa thuận cấp cao, đưa quan hệ phát triển thực chất, hiệu quả và lâu dài. Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác chiến lược về hợp tác phát triển (ODA) và cam kết hỗ trợ tăng cường năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tiếp đó, lãnh đạo hai nước đã ra thông cáo báo chí chung sau hội đàm với 8 nội dung lớn nêu tiến triển của quan hệ Việt – Hàn. Họ đã nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng và cam kết nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2025 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã hội đàm, khẳng định Việt Nam là trọng tâm trong triển khai chính sách đối ngoại của Hàn Quốc tại khu vực, trong đó có Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và Sáng kiến đoàn kết ASEAN – Hàn Quốc (KASI). Việt Nam ủng hộ chính sách và mục tiêu phát triển của Hàn Quốc, bao gồm chính sách “Quốc gia trọng điểm toàn cầu”.

Hai bên khẳng định cùng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nguồn nhân lực, lao động, văn hóa và du lịch. Hàn Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam đào tạo lao động trong lĩnh vực công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho lao động Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Hàn Quốc. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch và giáo dục, hướng tới mục tiêu giao lưu nhân dân đạt 5 triệu người.

Trong chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng  còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Hàn Quốc đã cam kết hỗ trợ Việt Nam 30 triệu USD trong 4 năm để thực hiện dự án nghiên cứu và phát triển R&D, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 Dự án Viện khoa học công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST).

Hàn Quốc là nước đứng đầu về đầu tư trực tiếp ở Việt Nam với tổng vốn đăng ký lũy kế 87 tỷ USD. Đây cũng là đối tác lớn trong nhóm đầu về kim ngạch thương mại, trong đó năm 2023 đạt gần 80 tỷ USD, và là đối tác lớn về hợp tác phát triển (ODA), du lịch và lao động.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính có lịch trình hoạt động dày đặc từ sáng sớm tới tối muộn hàng ngày, với tổng số 34 hoạt động. Ông đã hội đàm, hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok Yeol, và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik.

Thủ tướng còn dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc, Diễn đàn hợp tác lao động Việt Nam – Hàn Quốc; tọa đàm với lãnh đạo các tổ chức kinh tế Hàn Quốc và tọa đàm với các nhà tri thức, khoa học Hàn Quốc về bán dẫn và trí tuệ nhân tạo; phát biểu chính sách tại Đại học Quốc gia Seoul.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc và thế giới như Samsung, Hyundai, LG, POSCO, Daewoo E&C, GS Engineering & Construction, Celltrion, Hyosung, Lotte, Doosan Enerbility. Ông cũng thăm Nhà máy sản xuất chất bán dẫn của Tập đoàn Samsung tại thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi để “mục sở thị” về mô hình phát triển ngành bán dẫn mà Việt Nam đang hướng tới.

Theo đó, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã ký kết, trao hơn 40 văn kiện, thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực: chuyển đối số, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tài chính, thương mại, đầu tư, du lịch, hàng không, văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng  đã thành công trên mọi phương diện, tiếp tục triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 34-NQ/TW của Bộ Chính trị, và cụ thể hóa Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Ngoài ra, chuyến thăm Hàn Quốc của Thủ tướng còn đạt được nhiều thành tựu đáng kể, mở ra những cơ hội mới và củng cố mối quan hệ giữa hai quốc gia. Với cam kết mạnh mẽ từ cả hai bên, quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới.

Bích Ngân

Bài mới
Đọc nhiều