+
Aa
-
like
comment

Chuyên gia ủng hộ ông Lavrov từ chối gọi Trung Quốc là “anh cả” của Nga

08/09/2019 16:07

Ông Alexander Lukin, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Á và SCO thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế của Học viện MGIMO, Bộ Ngoại giao Nga, cho biết, gọi Trung Quốc là “người anh cả” của Nga là không phù hợp.

Ông Alexander Lukin, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Á và SCO thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế của Học viện MGIMO, Bộ Ngoại giao Nga
Ông Alexander Lukin, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Á và SCO thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế của Học viện MGIMO, Bộ Ngoại giao Nga

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng thật sai lầm khi gọi Trung Quốc là “anh cả” của Nga, vì Moskva đang xây dựng quan hệ với các quốc gia khác trên cơ sở cùng có lợi và không có sự áp đặt từ bên nào.

“Đây là mối quan hệ đối tác nhiều mặt và tương tác chiến lược. Bản chất cùng có lợi của quan hệ này không chỉ được ghi nhận trong nhiều thỏa thuận và các tài liệu khác nhau, mà còn được thực hiện một cách nhất quán trong thực tế”, – Bộ trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov

Quan hệ Nga-Trung hiện đại được các bên xác định chính thức là quan hệ đối tác tin cậy và tương tác chiến lược toàn diện. Hai bên đang đối thoại chính trị tích cực. Cụ thể, Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hàng năm gặp nhau ít nhất năm lần.

“Nền kinh tế Trung Quốc lớn hơn, theo tôi là gấp 8 lần, nhưng sự bình đẳng giữa các quốc gia được xác định không phải bởi nước nào lớn hơn, mà là liệu có sự áp đặt hay không, liệu bạn có phải chịu ảnh hưởng bới điều đó (quan hệ với nước khác) hay không. Chẳng hạn, Canada có bị ảnh hưởng trước thực tế là nền kinh tế Mỹ lớn hơn nhiều hay không? Chắc là không, ít nhất là họ không nói về điều đó, có lẽ vì Hoa Kỳ không áp đặt bất kỳ quyết định nào đối với họ,” – ông Lukin nói bên lề diễn đàn quốc tế các nền văn minh của trung tâm phân tích Taihe.

Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hàng năm gặp nhau ít nhất năm lần.
Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hàng năm gặp nhau ít nhất năm lần.

Theo ông, “không có bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để áp đặt bất kỳ quyết định nào đối với Nga, mà Nga không mong muốn. Vì vậy, tôi nghĩ ông Lavrov nói đúng, chúng tôi có quan hệ bình đẳng” – ông Lukin nói thêm.

“Ở một số lĩnh vực, Nga có lợi thế hơn, ví dụ, trong lĩnh vực quân sự, vũ khí hạt nhân, trong một số công nghệ, như năng lượng hạt nhân, thậm chí cả trong lĩnh vực ngoại giao của chúng tôi cũng có kinh nghiệm hơn,” – ông Lukin nói.

Sputnik

Bài mới
Đọc nhiều