+
Aa
-
like
comment

Chuyến đi cuối cùng trong đơn độc của một bệnh nhân mắc Covid-19

Hồng Anh - 12/08/2020 14:57

Ca tử vong thứ 17 là bệnh nhân số nhân 431 đã được bàn giao về cho người nhà lo hậu sự.

Nhà ở Hoà Khánh Bắc, Đà Nẵng. Mất hôm qua thì sáng nay xe chở thi thể từ Huế về Đà Nẵng để hỏa táng. Gia đình bệnh nhân rất đông anh em, có vợ con dâu rể đàng hoàng nhưng khi bệnh nhân bị suy thận nằm Bệnh viện Đà Nẵng, bị lây chéo Covid-19 thì đến ngày mất chưa được nhìn thấy người thân một lần nào, không một lời trăn trối. Người thân không thể bên cạnh những giây phút cuối đời mà chỉ được nhìn và khóc từ xa như thế này.

Người nhà thực hiện tất cả nghi lễ tiễn đưa không quá 3 phút.

Tất cả người nhà được phép đứng quanh xe chở thi hài với khoảng cách an toàn, mặc đồ bảo hộ và thực hiện tất cả nghi lễ tiễn đưa không quá 3 phút. Chuyến đi cuối cùng nào cũng đau lòng, nhưng chuyến đi cuối cùng do con virus Covid gây ra thì cô độc và đáng thương không thể nào kể xiết.

Thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân 431. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP.Đà Nẵng cho biết đây là trường hợp tử vong do Covid-19 thứ 17 kể từ đầu mùa dịch tại Việt Nam.

Bệnh nhân 431 (nam, 55 tuổi) địa chỉ tại Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Từ ngày 26 – 30.7, bệnh nhân nhập viện điều trị và cách ly tại khoa Nội thận – Nội Tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 26.7.

Ngày 27.7, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-COV-2.

Ngày 31.7, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị Covid-19 tại Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2, được chẩn đoán viêm phổi nặng do Covid-19, trên bệnh nhân đái tháo đường, suy thận mạn tính giai đoạn cuối.

Từ ngày 31.7 – 4.8, bệnh nhân hôn mê, thở máy, thiếu máu, được truyền máu và lọc máu liên tục, được điều trị hồi sức tích cực, thở máy xâm nhập.

Tối 4.8, bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, xẹp phổi hai đáy, phù toàn thân, viêm mô tế bào hoại tử – loạn dưỡng vùng cánh tay phải.

Ngày 27.7, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-COV-2.

Ngày 31.7, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị Covid-19 tại Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2, được chẩn đoán viêm phổi nặng do Covid-19, trên bệnh nhân đái tháo đường, suy thận mạn tính giai đoạn cuối.

Từ ngày 31.7 – 4.8, bệnh nhân hôn mê, thở máy, thiếu máu, được truyền máu và lọc máu liên tục, được điều trị hồi sức tích cực, thở máy xâm nhập.

Tối 4.8, bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, xẹp phổi hai đáy, phù toàn thân, viêm mô tế bào hoại tử – loạn dưỡng vùng cánh tay phải.

Từ ngày 6 – 10.8, bệnh nhân mê sâu, yếu tứ chi, nhịp tim nhanh, huyết áp dao động thấp.

Ngày 10.8, bệnh nhân bắt đầu sốt cao liên tục. Ngày 11.8, lúc 3 giờ, bệnh nhân có ngưng tim, được hồi sức tim phổi hiệu quả.

Ngày 12.8, lúc 0 giờ, bệnh trở nặng, mạch rời rạc, huyết áp tụt kẹp, sau 30 phút bệnh nhân ngừng tim hoàn toàn. Bệnh nhân tử vong lúc 0 giờ 30.

Bệnh nhân tử vong vì viêm phổi nặng do Covid-19, trên bệnh nhân đái tháo đường, suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 tử vong, đều là các bệnh nhân có bệnh mãn tính như: ung thư, đái tháo đường, suy thận, suy tim… Trong số tử vong, có các bệnh nhân viêm phổi nặng, suy hô hấp, suy đa tạng do biến chứng của Covid-19.

Bài mới
Đọc nhiều