+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch TP.HCM thốt lên: ‘Kinh khủng’ khi khảo sát rạch Xuyên Tâm

24/04/2021 18:19

Sau chuyến khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định dự án cải tạo, xây dựng rạch Xuyên Tâm mang tính cấp bách, cần bắt tay thực hiện ngay.

Ngày 22/4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đoàn công tác gồm các sở, ngành và UBND quận Bình Thạnh, Gò Vấp khảo sát thực tế tuyến rạch Xuyên Tâm.

8h sáng, đoàn công tác có mặt tại khu vực cầu Rạch Lăng (đường Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp) và di chuyển dọc tuyến rạch Xuyên Tâm đến 2 địa điểm khác nằm trên đường Bùi Đình Túy, Phan Chu Trinh (quận Bình Thạnh).

Giữa trời nắng gắt, mùi rác thải bốc lên nồng nặc, người dân xung quanh con rạch tạm dừng mọi công việc, dõi theo những hoạt động của đoàn khảo sát. Người tò mò, người hy vọng, người có vẻ nghi ngờ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khảo sát thực tế tuyến rạch Xuyên Tâm.

Những đống rác lưu cữu chất thành đống giữa dòng nước đen, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến nhiều người không ít lần phải nhăn mặt.

“Đủ hình dung được mức độ kinh khủng rồi. Cuộc sống người dân nơi đây cần được thay đổi và cải thiện”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chia sẻ sau khi khảo sát 3 địa điểm trên tuyến rạch Xuyên Tâm ngày 24/4.

Không thể chậm thêm

Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết dự án cải tạo, xây dựng rạch Xuyên Tâm mang tính cấp bách, cần sớm thực hiện trong thời điểm hiện tại. Dự án đã được Ban Thường vụ Thành ủy thành phố thống nhất chủ trương và các quận liên quan đồng thuận cao.

“Đứng trên cầu Bùi Đình Túy, chúng ta có thể thấy bùn, rác đã bồi lấp dày. Phải nạo vét hơn 2 m mới có thể cải thiện hệ thống thoát nước, giảm được tình trạng ô nhiễm như hiện tại”, ông Nguyễn Thành Phong nói khi khảo sát rạch Xuyên Tâm.

Du an cai tao rach Xuyen Tam anh 1
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trực tiếp khảo sát tuyến rạch Xuyên Tâm.

Người đứng đầu UBND TP.HCM bày tỏ lo ngại trước hiện trạng của tuyến rạch đang ảnh hưởng đến cuộc sống hơn 2.000 hộ dân dọc hai bên. Đặc biệt, khi mưa và triều cường tác động, toàn bộ hộ dân sẽ lâm vào cảnh ngập úng, ô nhiễm nặng nề hơn.

Ông Phong nhấn mạnh việc tổ chức lại đời sống người dân hai bên đường là bài toán khó nhưng rất quan trọng, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố tính toán các phương án bố trí, tái định cư hợp lý cho các hộ dân chịu ảnh hưởng, đặc biệt những hộ phải di dời toàn bộ.

Phải nạo vét hơn 2 m mới có thể cải thiện hệ thống thoát nước, giảm được tình trạng ô nhiễm của rạch Xuyên Tâm

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong

Đề cập đến nguồn vốn, lãnh đạo TP.HCM nhận định với nguồn ngân sách hạn hẹp, thành phố cần gấp rút thực hiện các khâu chuẩn bị xin ý kiến Trung ương trước kỳ họp đầu tiên của Quốc hội về xem xét vốn đầu tư công trung hạn.

Theo tính toán của ban quản lý, để thực hiện dự án cải tạo, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, thành phố cần di dời 2.195 hộ dân. Trong đó, 950 hộ tại quận Bình Thạnh, Gò Vấp phải di dời toàn phần.

Riêng phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, TP.HCM cần chi phí gần 5.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đền bù cho đoạn rạch qua quận Bình Thạnh là hơn 4.300 tỷ đồng, quận Gò Vấp là gần 470 tỷ đồng.

Diện mạo mới cho toàn TP.HCM

Chia sẻ với PV, ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND phụ trách mảng đô thị của TP.HCM, thừa nhận thành phố đã thực hiện cải tạo môi trường, nhà trên kênh rạch từ hơn 20 năm nay. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa như mong đợi.

“Riêng đối với rạch Xuyên Tâm, thành phố đặt nhiều mục tiêu và kỳ vọng trong chỉnh trang diện mạo, cải tạo môi trường. Với dự án lớn như rạch Xuyên Tâm, những khó khăn xuất hiện là điều đương nhiên nhưng thành phố đã đặt quyết tâm cao thực hiện và hoàn thiện trong nhiệm kỳ này”, ông Lê Hòa Bình cho hay.

Du an cai tao rach Xuyen Tam anh 2
Dự án rạch Xuyên Tâm còn hướng đến chống ngập, làm đường giao thông, phát triển du lịch.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết bên cạnh mục tiêu cải thiện vệ sinh môi trường, dự án sẽ hướng đến việc chống ngập, nâng cấp hạ tầng giao thông, giải tỏa ùn tắc trên một vùng rộng lớn, tổ chức lại dân cư sinh sống dọc tuyến kênh và mục tiêu xa hơn là phát triển du lịch đường thủy.

Cụ thể, dọc 2 tuyến kênh sẽ được bố trí 2 làn xe cơ giới với chiều rộng 6-8 m. Hệ thống giao thông mới sẽ giúp việc di chuyển từ khu vực trung tâm thành phố đến khu vực ngoại thành như kênh Tham Lương – Bến Cát, Khu công nghiệp Bình Tân rút ngắn được đáng kể.

Dự án rạch Xuyên Tâm còn có hạng mục thu gom nước thải của nhà dân toàn bộ khu vực, chuyển về trạm bơm Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1) và nhà máy nước Nhiêu Lộc – Thị Nghè giai đoạn 2 (TP Thủ Đức). Khi đi vào vận hành, vấn đề ngập do mưa, do triều trên địa bàn sẽ được khắc phục.

Du an cai tao rach Xuyen Tam anh 3
Người dân sinh sống quanh con rạch Xuyên Tâm dõi theo đoàn khảo sát.

Ngoài ra, dọc tuyến rạch Xuyên Tâm, nhiều công viên, khu vực vui chơi giải trí sẽ hình thành, phục vụ phát triển du lịch, thu hút đầu tư trong tương lai.

“Trên cơ sở thực tiễn, UBND TP.HCM nhận thấy dự án mang tính cấp bách và cần khẩn trương triển khai. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị nhanh chóng lập hồ sơ, lãnh đạo thành phố sẽ làm việc thêm với Trung ương để có nguồn hỗ trợ trong khâu đền bù, giải phóng mặt bằng”, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thúc đẩy tiến độ dự án ngay sau chuyến khảo sát.

Đây là lần thứ 3, các lãnh đạo thành phố trực tiếp đi thực địa tại tuyến rạch Xuyên Tâm kể từ ngày dự án được phê duyệt. Sau lần lãnh đạo Thành ủy ghé thăm năm 2016 và lần đoàn lãnh đạo HĐND thành phố tới giám sát năm 2019, cuộc sống của người dân quanh con rạch nước đen vẫn không có gì thay đổi.

Quang Huy/ ZF

Bài mới
Đọc nhiều