+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch TP.HCM ‘đe’… cấp phó

27/06/2021 22:34

Gần 100 công nhân vệ sinh cùng hơn 12 phương tiện chuyên dụng mất hơn 16 giờ mới thu gom hết 50 tấn rác bị tồn đọng lâu ngày, có nguy cơ truyền nhiễm dịch bệnh tại khu cách ly Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM, để đưa về nhà máy xử lý an toàn.

Chiều 27/6, ông Cao Văn Tuấn, đại diện Công ty Môi trường Đô thị TPHCM (MTĐT) cho biết, toàn bộ khối lượng rác tồn đọng tại khu cách ly tập trung Ký túc xá ĐHQG TPHCM đã được vận chuyển về Nhà máy xử lý và tái chế chất thải công nghiệp nguy hại Đông Thạnh xử lý an toàn.

Thông tin mới vụ Chủ tịch TP.HCM ‘đe’... cấp phó ảnh 1
Rác sinh hoạt tồn đọng tại khu cách ly tập trung Ký túc xá ĐHQG TPHCM trước khi được thu gom
Thông tin mới vụ Chủ tịch TP.HCM ‘đe’... cấp phó ảnh 2
Có hơn 50 tấn rác sinh hoạt đã bị tồn đọng trong khu cách ly tập trung

Để hạn chế lây lan dịch bệnh và tạo môi trường sạch, thông thoáng cho người dân tại khu cách ly này, gần 100 cán bộ, công nhân đã tiến hành tổng vệ sinh, thu gom, vận chuyển toàn bộ rác thải tại khu cách ly.

Từ 6 giờ sáng 25/6, các công nhân đã trang bị đầy đủ đồ bảo hộ phòng chống dịch, tiến hành phun dung dịch khử khuẩn, khử mùi trên từng đống rác trước khi tiến hành tổng vệ sinh, thu gom,…

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, hơn 50 tấn rác thải tồn đọng trong khu cách ly đã được thu gom, vận chuyển về Nhà máy xử lý và tái chế chất thải công nghiệp nguy hại Đông Thạnh xử lý an toàn.

Thông tin mới vụ Chủ tịch TP.HCM ‘đe’... cấp phó ảnh 3
Gần 100 công nhân trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ cùng 12 phương tiện chuyên dụng và mất hơn 16 giờ mới hoàn tất việc thu gom, vận chuyển số rác trên đi xử lý

Theo đại diện công ty MTĐT, để thu gom, vận chuyển hết lượng rác có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh về nhà máy xử lý, công ty phải huy động hơn 12 phương tiện chuyên dụng và áp dụng nghiêm ngặt quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý để đảm bảo an toàn.

“Công ty mong cơ quan quản lý khu cách ly tập trung Ký túc xá ĐHQG TPHCM và bà con đang thực hiện cách ly giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác vào thùng góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế mầm bệnh nhằm chung tay ngăn chăn đẩu lùi dịch bệnh COVID-19”, ông Tuấn bày tỏ.

Thông tin mới vụ Chủ tịch TP.HCM ‘đe’... cấp phó ảnh 4
Rác được đưa về nhà máy xử lý rác thải nguy hại ở Đông Thạnh để xử lý

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM vào chiều 25/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã lưu ý về số lượng các trường hợp F1 đang cách ly tập trung tăng cao, dẫn đến nhiều khu cách ly có dấu hiệu quá tải.

Thứ trưởng Sơn cho biết khu cách ly tập trung tại Ký túc xá ĐHQG TPHCM dù chỉ mới hơn 5.000 người đang cách ly nhưng tình hình đang rất căng thẳng. Nhân viên y tế phải đi thu tiền và rác sinh hoạt có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh còn tồn đọng… “Anh em dưới đó than đã kiệt sức rồi”, ông Sơn cảnh báo.

Thông tin mới vụ Chủ tịch TP.HCM ‘đe’... cấp phó ảnh 5
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại cuộc họp chiều 25/6

Nghe lãnh đạo Bộ Y tế phản ánh, tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu Phó Chủ tịch Dương Anh Đức ngay trong chiều 25/6 trực tiếp xuống kiểm tra và chỉ đạo chấn chỉnh.

“Về khu cách ly ĐHQG TPHCM, anh Đức chiều nay xuống ngay. Anh là người được thường trực UBND TPHCM phân công phụ trách chống dịch COVID-19, nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ phải chịu trách nhiệm”, ông Phong “đe” cấp phó.

Thông tin mới vụ Chủ tịch TP.HCM ‘đe’... cấp phó ảnh 6
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu Phó Chủ tịch Dương Anh Đức trực tiếp xử lý ngay trong chiều 25/6

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM, tính từ 18 giờ ngày 26/6 đến 6 giờ ngày 27/6, Bộ Y tế đã công bố 40 trường hợp mắc mới tại TPHCM (BN15286-BN15325).

40 trường hợp nhiễm mới bao gồm: 37 trường hợp là các tiếp xúc với các bệnh nhân đã được công bố trước đó đã được cách ly hoặc nằm trong khu vực phong toả; 3 trường hợp mới phát hiện đang điều tra dịch tễ đều được phát hiện qua xét nghiệm tầm soát tại khu vực phong toả ở phường An Lạc, quận Bình Tân.

37 trường hợp là các tiếp xúc được điều tra truy vết, cụ thể: chuỗi Công ty Trung Sơn Bình Tân (1 ca), chuỗi lây nhiễm tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung (18); chuỗi công ty Lạc Tỷ – Bình Tân (15); chuỗi Hnam Mobile (3).

Huy Thịnh

Bài mới
Đọc nhiều