+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Vũ Hán lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát

10/03/2020 11:32

Sáng nay (10/3), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để khảo sát công tác phòng chống dịch Covid-19.

Dự kiến, trong chuyến làm việc tại Vũ Hán lần này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm và động viên các cán bộ y bác sỹ, lực lượng quân đội, lực lượng tình nguyện đang trực tiếp chiến đấu với dịch Covid-19.

chu tich tap can binh den vu han khao sat cong tac phong chong covid-19 hinh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Mạng kinh tế Trung Quốc.

Được biết, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Vũ Hán kể từ khi nơi này bùng phát dịch Covid-19 hồi tháng 12/2019. Trước đó, hôm 27/1, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đã đến thăm Vũ Hán.

Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực khi số người nhiễm mới liên tục giảm, trong ngày 9/3, toàn Trung Quốc ghi nhận 19 trường hợp nhiễm mới, trong đó có 17 người tại Vũ Hán, 1 người tại Bắc Kinh và 1 người tại Quảng Đông do đi từ nước ngoài về.

PV

Bài mới
Đọc nhiều