+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa

Đông Duy - 05/09/2023 16:26

Chiều ngày 5/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào đón Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa​.

Cùng dự Lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Lê Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Phương Thuỷ; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai; Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung.

Ngay sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa đã thăm Phòng Truyền thống Quốc hội Việt Nam và ký Sổ vàng lưu niệm. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiến hành hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa sẽ chào xã giao Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; gặp gỡ Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Trương Thị Mai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa​.

Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, ghi dấu mốc tròn nửa thế kỷ hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973 – 21/9/2023) và đang cùng nhau kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn cho 50 năm tiếp theo. Sau 50 năm, quan hệ Việt Nam – Nhật Bản hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất, phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên mọi lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao. Hai nước không ngừng nâng cấp các khuôn khổ quan hệ hợp tác.

Cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” giữa Việt Nam và Nhật Bản, hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua đã không ngừng được củng cố và phát triển. Thời gian qua, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nhật Bản đã thường xuyên trao đổi, tiếp xúc cấp cao, trao đổi kinh nghiệm giữa các Ủy ban và các đại biểu Quốc hội/nghị sĩ, góp phần thiết thực vào việc triển khai các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, hỗ trợ hoạt động của Chính phủ, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên kể từ khi nhậm chức; thể hiện sự coi trọng của cá nhân Chủ tịch Otsuji Hidehisa cũng như Lãnh đạo Nhật Bản đối với quan hệ hai nước và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng tiếp tục cụ thể hóa tinh thần tuyên bố chung trong quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa hai nước.

Về phía Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản thăm chính thức khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng quan hệ Việt Nam – Nhật Bản; mong muốn thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện hơn và hiểu biết giữa nhân dân hai nước ngày càng sâu sắc, mật thiết hơn; đồng thời tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại được Đại hội XIII của Đảng xác định “độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam”.

Trên kênh hợp tác nghị viện, chuyến thăm nhằm tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai nước nói chung, giữa hai Cơ quan lập pháp hai nước nói riêng; thông qua hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng.

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều