+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch Quốc hội giản dị thăm đi bà con ở Trà Vinh

17/11/2019 19:31

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, chính quyền, đoàn thể và nhân dân ấp Sóc Chà B (xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, Trà Vinh). 

Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đến dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" Trà Vinh.
Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đến dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” Trà Vinh.

Ngày 17-11, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội và ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng đoàn công tác Trung ương đến dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Chùa Chà (thuộc ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự quan tâm kịp thời và sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Trà Vinh.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nNhân dân; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội. Cùng đó là kịp thời chia sẻ, động viên, lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội trao 25 căn nhà đại đoàn kết cho các hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Trà Vinh.
Chủ tịch Quốc hội trao 25 căn nhà đại đoàn kết cho các hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Trà Vinh.

“Chính quyền, đoàn thể và bà con ấp Sóc Chà B cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Tiếp tục xây dựng môi trường thôn xóm lành mạnh, bình yên, động viên, giáo dục con em nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

Cũng tại ngày hội, Chủ tịch Quốc hội đã trao 25 căn nhà đại đoàn kết cho các hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Trà Vinh. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm hỏi và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Trà Cú.

Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Tới (91 tuổi) ở huyện Trà Cú.
Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà Mẹ VNAH Lê Thị Tới (91 tuổi) ở huyện Trà Cú.

Ấp Sóc Chà B có 312 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu, trong đó hộ dân tộc Khmer chiếm tỉ lệ 98,9%. Theo báo cáo của Ban công tác Mặt trận ấp Sóc Chà B, toàn ấp có 229/295 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa (chiếm 77,6%). Số trẻ em trong độ tuổi được đi học và được tiêm chủng theo quy định đạt 100%, không có trường hợp học sinh bỏ học. 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế, các hộ dân có điện thắp sáng và được sử dụng nước hợp vệ sinh, thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.

(Theo Pháp Luật TP.HCM)

Bài mới
Đọc nhiều