+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch Quảng Ninh kiêm Hiệu trưởng đại học: Công tác chuyên môn đã có 3 Phó Hiệu trưởng

21/05/2020 11:53

Nói về việc điều hành của Hiệu trưởng khi phải đảm trách nhiệm vụ Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, ông Vỹ cho rằng hiệu trưởng sẽ chỉ đạo giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ lớn của nhà trường, hằng tuần giao ban với lãnh đạo trường. Công tác chuyên môn đã có ba Phó Hiệu trưởng phụ trách.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa được quyết định kiêm nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định do ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh ký ngày 18/5.

Đây là lần đầu tiên, một Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Hiệu trưởng trường đại học. Ông Nguyễn Văn Thắng sẽ thay thế hiệu trưởng cũ là bà Vũ Thị Thu Thủy, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh.

Vì sao Quảng Ninh bổ nhiệm chủ tịch tỉnh kiêm hiệu trưởng trường Đại học? - Ảnh 2.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long làm việc với cán bộ, giảng viên sau nhậm chức.

Ngay tại buổi làm việc đầu tiên với cán bộ, giảng viên trường Đại học Hạ Long hôm 19/5 trên cương vị Hiệu trưởng, ông Nguyễn Văn Thắng đã cùng các cán bộ, giảng viên của nhà trường và lãnh đạo các sở, ngành đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng trường Đại học Hạ Long trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước.

Ông Nguyễn Văn Thắng cũng nhấn mạnh, trường Đại học Hạ Long phải trở thành cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả nước, tạo sự lan tỏa trong hệ thống các trường trên địa bàn.

Để thực hiện được những nhiệm vụ này, ông Nguyễn Văn Thắng cùng nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo định hướng chiến lược đặt ra là xây dựng trường Đại học Hạ Long trở thành một đô thị đại học; công tác kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên phải đảm bảo đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; mở rộng quy mô đào tạo, tập trung vào các ngành xã hội cần, tỉnh cần, nhất là khối ngành đào tạo ngôn ngữ tiếng Nhật, tiếng Hàn và bổ sung các ngành nghệ thuật…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Trung Vỹ, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long, cho hay, tỉnh Quảng Ninh đang có nhiều đột phá về kinh tế – xã hội và nguồn nhân lực. Để trường Đại học Hạ Long đủ khả năng đào tạo nhân lực chất lượng cao cho tỉnh, thời gian vừa qua lãnh đạo tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở, ban hành chính sách hỗ trợ nhà trường phát triển.

“UBND tỉnh tiếp tục cử một lãnh đạo tỉnh về làm Hiệu trưởng nhà trường để chỉ đạo các hoạt động, tạo thuận lợi cho nhà trường phát triển nhanh và thực hiện được các mục tiêu tỉnh đã giao”, ông Vỹ nói.

Về quy trình bổ nhiệm, ông Vỹ cho biết Hội đồng trường đã họp, bầu ông Thắng làm Hiệu trưởng. Sau đó nhà trường gửi văn bản lên UBND tỉnh, đề nghị công nhận quyết định của Hội đồng trường.

Nói về việc điều hành của Hiệu trưởng khi phải đảm trách nhiệm vụ Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, ông Vỹ cho rằng hiệu trưởng sẽ chỉ đạo giải quyết các vấn đề, nhiệm vụ lớn của nhà trường, hằng tuần giao ban với lãnh đạo trường. Công tác chuyên môn đã có ba Phó Hiệu trưởng phụ trách.

Thông tin từ trường Đại học Hạ Long cho biết, hiện trường đang có 11 ngành đào tạo trình độ đại học thuộc 4 lĩnh vực là xã hội – nhân văn, du lịch – dịch vụ, công nghệ – kỹ thuật, ngoại ngữ.

Bên cạnh đó, trường còn đào tạo các ngành thuộc trình độ cao đẳng đã có truyền thống thuộc khối sư phạm, nghệ thuật, du lịch và các ngành trung cấp nghệ thuật. So với đầu năm 2015, khi trường Đại học Hạ Long mới được thành lập và hoạt động, tổ chức bộ máy của trường ngày càng tinh gọn với 9 khoa, 7 phòng và 8 trung tâm; số cán bộ, giảng viên là tiến sĩ tăng hơn 10 lần và số thạc sĩ tăng 1,3 lần.

Hiện nay, tổng số sinh viên, học sinh các hệ đào tạo của trường là trên 5.600 em. Trong đó, đào tạo chính quy là 3.800 học sinh, sinh viên. Hệ đào tạo chính quy năm học 2015-2016 chiếm 11,2% tổng số sinh viên, học sinh; năm học 2017-2018 là 38,1%; năm học 2018-2019 là 48,6%. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu khoa học, tham gia các hội thi khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế… của trường cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế ngành tài chính lưu thông tiền tệ.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các cương vị: Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh TP.Hà Nội; Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – VietinBank.

Ngày 27/6/2019, tại kỳ họp thứ 40, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa 14, ông Nguyễn Văn Thắng được bầu chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 5/7/2019, ông Nguyễn Văn Thắng được HĐND tỉnh Quảng Ninh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đại học Hạ Long là trường công lập, trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, được thành lập ngày 13/10/2014 trên cơ sở sáp nhập Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

Nguyễn Quý/DV

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều