+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch nước: Xử lý người đứng đầu nếu để tội phạm lộng hành

22/06/2021 07:10

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lưu ý lực lượng công an cần kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành, để tình hình phức tạp hoặc xảy ra những vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới

Ngày 21-6, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2021, nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả công tác công an thời gian qua.

Tại Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thực hiện cho được mục tiêu kép: vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh vừa quyết tâm phục hồi, duy trì đà phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự và bảo đảm đời sống của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong tình hình phức tạp của dịch bệnh, sự chống phá quyết liệt của các thế lực phản động, Bộ Công an đã rất nỗ lực, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng như quân đội, các cấp ủy chính quyền địa phương, MTTQ để tập trung huy động lực lượng, triển khai các phương án bảo vệ an toàn các sự kiện lớn của đất nước. Điển hình như Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội, bầu cử HĐND các cấp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch nước ghi nhận trong các sự kiện lớn vừa qua, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình bên trong, bên ngoài, các đối tượng chống phá, phản động; kịp thời cùng với chính quyền địa phương giải quyết từ sớm, tại chỗ những vụ việc phức tạp, kéo dài.

“Tôi rất tự hào khi lực lượng Công an đã trực tiếp có mặt trong các điểm nóng để giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài. Tôi đề nghị các lãnh đạo của Bộ Công an có đề xuất, khen thưởng cá nhân, tập thể công an nhân dân có thành tích xuất sắc” – Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh do Bộ Công an cung cấp)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh do Bộ Công an cung cấp)

Chủ tịch nước lưu ý, lực lượng công an nhân dân phải luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, lo cho cuộc sống yên bình của người dân là trách nhiệm hàng đầu, cần tập trung quán triệt thực hiện, để không ngừng xây dựng niềm tin của nhân dân với lực lượng công an nhân dân. Đặc biệt, tiếp tục đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần chủ động, năng động, quyết liệt của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; kiên quyết thay thế người đứng đầu đơn vị, địa phương nếu để tội phạm lộng hành, để tình hình phức tạp hoặc xảy ra những vi phạm nghiêm trọng của cấp dưới. Đặc biệt, nâng cao năng lực phòng chống hoạt động tấn công mạng, bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia. Lực lượng công an nhân dân cần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp; kiện toàn tổ chức cơ quan điều tra các cấp, nâng cao chất lượng điều tra, khám phá tội phạm theo phương châm “tuân thủ Hiến pháp”, “thượng tôn pháp luật”, “không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan, sai”; bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong các giai đoạn tố tụng…

Vụ tấn công mạng Báo điện tử VOV: Khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can

Chiều cùng ngày, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2021. Thiếu tướng Lê Minh Mạnh – Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) – cho hay đơn vị đã xác định được nhóm đối tượng tấn công mạng Báo điện tử VOV và đã khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can. Tuy nhiên, vụ việc đang trong quá trình xác minh về động cơ, mục đích của nhóm này nên chưa công bố cụ thể. Trước thông tin dư luận vụ tấn công mạng có liên quan tới bà Nguyễn Phương Hằng, lãnh đạo A05 khẳng định đang điều tra để xem xét bà Hằng có liên quan hay không.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) cho biết căn cứ quyết định này cũng như các chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 15-6, cơ quan điều tra ban hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Duy Linh, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, về tội nhận hối lộ theo khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự (khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình).

Theo đó, ngày 20-6, Cơ quan điều tra có bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 3 bị can trước pháp luật gồm: Hồ Hữu Hòa (thầy phong thủy ở Nghệ An) về tội “Môi giới hối lộ”, Phan Văn Anh Vũ về tội “Đưa hối lộ”; Nguyễn Duy Linh về tội “Nhận hối lộ”.

Về thắc mắc của nhiều người dân làm thẻ căn cước công dân đã lâu nhưng tới nay chưa nhận được, đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), cho biết hiện chip được gắn trong thẻ căn cước công dân phải nhập từ nước ngoài, đây là loại chip bảo mật rất tốt nên nguồn cung không đủ, nguyên nhân khách quan này dẫn tới quá trình trả thẻ căn cước công dân bị chậm so với kế hoạch. “Hiện đơn vị đang cố gắng tối đa để trả thẻ cho công dân càng sớm càng tốt, phấn đấu tháng 9 sẽ trả hết thẻ cho công dân” – đại tá Nguyên thông tin.

NGUYỄN HƯỞNG

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều