+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư thăm hỏi vị Đại tướng 100 tuổi

29/01/2022 06:05

Trong thư Chủ tịch nước rất vui mừng được biết, dù đã 100 tuổi đời, 82 năm tuổi Đảng, thuộc thế hệ “xưa nay hiếm” luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, nêu cao truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”

Nhân dịp năm mới 2022 và đón Tết cổ truyền Nhâm Dần của dân tộc, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư thăm hỏi tới Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong thư Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn Đại tướng Nguyễn Quyết đã gửi tặng tác phẩm diễn ra “Dấu ấn cuộc đời”. Đây là một cuốn sách rất hay, khắc họa sinh động, chân thực về chân dung Đại tướng Nguyễn Quyết, một vị tướng tài năng, đức độ và tiêu biểu nhưng cũng bình dị, gần gũi của Quân đội ta.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư thăm hỏi vị Đại tướng 100 tuổi - Ảnh 1.
Đại tướng Nguyễn Quyết. Ảnh Báo Hà Nội mới

Theo Chủ tịch nước, ông rất vui mừng được biết, dù đã 100 tuổi đời, 82 năm tuổi Đảng, thuộc thế hệ “xưa nay hiếm” nhưng Đại tướng Nguyễn Quyết vẫn minh mẫn và luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, nêu cao truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Với thực tiễn hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi, Đại tướng luôn dành nhiều thời gian, có nhiều hoạt động thiết thực quan tâm, chăm lo, động viên và truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để các cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ ngày nay học tập, noi theo…

Đại tướng Nguyễn Quyết. Ảnh: nhandan.com.vn

Đại tướng Nguyễn Quyết (tên thật là Nguyễn Tiến Văn) sinh ngày 20/8/1922, quê xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 17 tuồi. Năm 1940, khi mới vừa tròn 18 tuổi ông được kết nạp và Đảng cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Năm 1944, ông là Thành ủy viên, tham gia Ban Cán sự xây dựng phong trào phản đế ở Hà Nội. Tháng 3/1945, ông được giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Quân sự cách mạng, tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở Thủ đô.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Trong quá trình công tác Đại tướng Nguyễn Quyết trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo trong Quân đội, ông từng giữ chức Tư lệnh, Bí thư Đảng uỷ Quân khu 3; Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Phó Chủ tịch nước). Ông là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IV – VI (Uỷ viên Ban Bí thư khoá VI); Đại biểu Quốc hội các khoá IV, VII, VIII.

Ông được tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương cao quý khác.

Minh Ngọc

Bài mới
Đọc nhiều