+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được trao tặng Huân chương Jose Marti

20/09/2021 10:18

Lễ trao tặng Huân chương Jose Marti cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã được Nhà nước Cuba tổ chức long trọng vào tối muộn 19-9 (sáng 20-9 theo giờ Việt Nam).

Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel Bermudez gắn Huân chương Jose Marti cho Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc – Ảnh: ĐÀ TRANG

Đón nhận Huân chương Jose Marti do Nhà nước Cuba trao tặng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói: “Việt Nam – Cuba đoàn kết, nhất định thắng”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông cảm thấy vinh dự và xúc động khi đón nhận Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cuba; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành và chia sẻ niềm tự hào với những người đồng chí, người bạn Cuba. Ông khẳng định sẽ quyết tâm, nỗ lực vun đắp quan hệ trong sáng mẫu mực giữa hai nước.

“Việt Nam trước sau như một ủng hộ cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba anh em. Tình đoàn kết Việt Nam – Cuba mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Việt Nam – Cuba đoàn kết, nhất định thắng” – Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam - Cuba đoàn kết, nhất định thắng - Ảnh 2.
Hai Chủ tịch nước trao cho nhau những cái ôm nồng thắm – Ảnh: ĐÀ TRANG

Thật chân tình, từng thành viên đoàn Cuba đã lần lượt đến bắt tay chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và bắt tay từng thành viên đoàn Việt Nam.

Trước đó, lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc diễn ra tại Cung Cách mạng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam - Cuba đoàn kết, nhất định thắng - Ảnh 3.
Toàn cảnh lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc – Ảnh: ĐÀ TRANG

Sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đứng vào vị trí danh dự bên tay trái Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel Bermudez, quân nhạc Cuba cử quốc thiều hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam - Cuba đoàn kết, nhất định thắng - Ảnh 4.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cúi chào quốc kỳ – Ảnh: ĐÀ TRANG

Đội trưởng Đội danh dự chào và mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự. Hai nhà lãnh đạo lần lượt giới thiệu đoàn đại biểu phía Việt Nam và phía Cuba.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam - Cuba đoàn kết, nhất định thắng - Ảnh 5.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự – Ảnh: ĐÀ TRANG

Kết thúc lễ đón, hai Chủ tịch nước và hai đoàn tiến hành hội đàm và hai Chủ tịch nước chứng kiến lễ ký các văn kiện.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam - Cuba đoàn kết, nhất định thắng - Ảnh 6.
Hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký các văn kiện – Ảnh: ĐÀ TRANG

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam - Cuba đoàn kết, nhất định thắng - Ảnh 7.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm tòa nhà Quốc hội trước khi hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba – Ảnh: ĐÀ TRANG

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại tượng đài và thăm khu tưởng niệm Anh hùng dân tộc Jose Marti.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam - Cuba đoàn kết, nhất định thắng - Ảnh 8.
Đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ảnh: ĐÀ TRANG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam - Cuba đoàn kết, nhất định thắng - Ảnh 9.
Đặt vòng hoa tại tượng đài Jose Marti – Ảnh: ĐÀ TRANG

Chiều 20-9 (giờ Cuba), chuyên cơ sẽ đưa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời La Habana đi Santiago và sau đó rời Santiago đi New York, kết thúc chuyến thăm chính thức Cuba, bắt đầu các hoạt động tại Liên Hiệp Quốc.

ĐÀ TRANG

Bài mới
Đọc nhiều