+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo 5 nhiệm vụ lớn với Cục An ninh nội địa

27/04/2022 21:05

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, an ninh nội địa có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong các mặt công tác bảo vệ ANQG, là yếu tố then chốt góp phần củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, xã hội trật tự, kỷ cương, giữ vững ổn định chính trị phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KTXH, đối ngoại của đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chiều 27/4, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thống lĩnh lực lượng vũ trang Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã đến thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Cùng dự buổi làm việc của Chủ tịch nước có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng;Thiếu tướng Nguyễn Văn Long. Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cùng các tướng lĩnh Cục An ninh nội địa qua các thời kỳ… cùng dự buổi làm việc.

Tham gia Đoàn Chủ tịch nước có đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự.

Thay mặt Đảng ủy, cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh nội địa, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa trân trọng cảm ơn, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo các cấp đã dành thời gian đến thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa..

Báo cáo đồng chí Chủ tịch nước về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh nội địa thời gian qua, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt khẳng định: Cục An ninh nội địa đã chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp xử lý các vấn đề mới, phức tạp, nổi cộm trên lĩnh vực an ninh nội địa, cụ thể như: Chủ trương xử lý những vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tín ngưỡng; chủ trương, quy trình, phương án, giải pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và các vấn đề, sự kiện phức tạp, nhạy cảm để tuyên truyền, kích động, lôi kéo quần chúng tụ tập gây rối ANTT.

Cục An ninh nội địa làm tốt công tác bảo đảm an ninh nội địa, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và giữ vững an ninh nội địa trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Đã chủ động dự báo sát, đúng những nguy cơ tiềm ẩn phức tạp về ANTT, kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ Công an có báo cáo đề xuất giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng, triển khai phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc tập trung đông người, biểu tình, gây rối ANTT, tạo được thế chủ động trong xử lý các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an -0
Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương vui mừng đón Chủ tịch nước.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống “nhường cơm sẻ áo”, Cục An ninh nội địa đã huy động đóng góp, hỗ trợ người dân và lực lượng tuyến đấu chống dịch 72,5 tấn lương thực, thực phẩm, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cục An ninh nội địa cũng là đơn vị tiên phong tăng cường 30 cán bộ, chiến sĩ không quản hiểm nguy, trực tiếp hỗ trợ Công an các địa phương phía Nam đảm bảo an ninh nội địa và phòng, chống dịch bệnh.

Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, đập tan ý đồ công khai hóa tổ chức chính trị đối lập. Chủ động triển khai công tác bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, an ninh xã hội; triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ sớm hoạt động khủng bố, phá hoại.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích của Cục An ninh nội địa trong thời gian qua. Chủ tịch nước bày tỏ niềm vui khi đến thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa- đơn vị có nhiều thành tích, chiến công cả trong thời chiến và thời bình.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đánh giá cao báo cáo tổng kết của đồng chí Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điểm lại những nét lớn về lực lượng An ninh nhân dân nói chung và lực lượng An ninh nội địa nói riêng trong quá trình hình thành, phát triển với những mốc son, chiến công hiển hách, đáng tự hào. Cục An ninh nội địa đã bảo vệ tuyệt đối an ninh nội địa miền Bắc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, cùng với các đơn vị, lực lượng tiễu phỉ, trừ gian. Trên chiến trường miền Nam, lực lượng An ninh miền Nam, An ninh nội địa đã cùng với quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước, lực lượng An ninh nội địa phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song với truyền thống, bản lĩnh, mưu trí, sáng tạo, chủ động, hiệu quả, lực lượng An ninh nội địa đã tiếp tục lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

Trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy lực lượng An ninh nhân dân nói chung, An ninh nội địa nói riêng luôn chủ động, không để xảy ra bị động, bất ngờ; giải quyết nhiều vấn đề lớn liên quan đến an ninh, góp phần to lớn bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân; vô hiệu hóa từ sớm, từ xa những nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia (ANQG).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an -0
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Dự báo tình hình trong nước, khu vực và thế giới tác động đến tình hình an ninh chính trị, ANQG, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo 5 nhiệm vụ lớn với lực lượng An ninh nói chung và An ninh nội địa nói riêng. Cụ thể, Cục An ninh nội địa phải quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ Công an Trung ương; cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Tập trung xây dựng lực lượng An ninh nội địa bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, về tinh thần phục vụ Nhân dân, ý thức tổ chức kỷ luật, giỏi về pháp luật, tinh thông, sắc bén về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, an ninh nội địa có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong các mặt công tác bảo vệ ANQG, là yếu tố then chốt góp phần củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, xã hội trật tự, kỷ cương, giữ vững ổn định chính trị phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KTXH, đối ngoại của đất nước. Từ thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của an ninh nội địa và công tác bảo vệ an ninh nội địa, an ninh xã hội, để có quyết tâm cao, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công tác, “đánh địch từ trung tâm địch”, nắm tình hình, tham mưu xử lý vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, từ khi mới nảy sinh, không để diễn biến phức tạp, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Công an, Cục An ninh nội địa tăng cường chỉ đạo, chỉ huy toàn lực lượng An ninh nội địa tập trung xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc, giữ vững an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm, an ninh xã hội.

Tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu kiện; đẩy mạnh vận động quần chúng, chức sắc, tín đồ, đồng bào dân tộc thiểu số tin theo, ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Cục An ninh nội địa.

Chủ tịch nước yêu cầu Cục An ninh nội địa tiếp tục nắm chắc tình hình mà chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng của đất nước trong thời gian tới.

“Tích cực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về bảo đảm an ninh xã hội, an ninh nội địa. Trước mắt, đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp chặt chẽ với Quân ủy Trung ương và các cơ quan liên quan tập trung tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Tập trung đánh giá tình hình, kết quả phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, vô hiệu hóa những thủ đoạn hoạt động phi vũ trang của địch, những nhân tố bên trong có thể gây đột biến bất lợi cho bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là nguy cơ hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, “ly khai”, “tự trị”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ XHCN ở nước ta”- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng cục An ninh, qua các thời kỳ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, với bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang, với đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, thống nhất, trung thành, năng động, sáng tạo và có quyết tâm cao, Cục An ninh nội địa và lực lượng An ninh nội địa cả nước sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nên nhiều chiến công, thành tích, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam Anh hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ niềm vui mừng được đón đồng chí Chủ tịch nước, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đến thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa và phát biểu chỉ đạo toàn diện, sâu sắc các mặt công tác bảo đảm an ninh nội địa – công tác có vai trò hết sức quan trọng trong bảo vệ ANQG, bảo vệ Tổ quốc, chủ động đẩy lùi các nhân tố bên trong có thể gây đột biến, bất lợi; yếu tố then chốt góp phần củng cố môi trường an ninh, an toàn, giữ vững ổn định chính trị phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đây là sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị, của Nhà nước và cá nhân đồng chí Chủ tịch nước đối với lực lượng CAND nói chung, Cục An ninh nội địa và lực lượng An ninh nội địa nói riêng. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước là định hướng hết sức quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong thời gian tới, nhất là khi cả nước chuẩn bị bước vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và tổ chức SEA Games 31, thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động ráo riết triển khai các hoạt động chống phá.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc với Cục An ninh nội địa, Bộ Công an -0
Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa báo cáo kết quả công tác của đơn vị.

Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm đặc biệt và sự ghi nhận, đánh giá cao của đồng chí Chủ tịch nước đối với công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm an ninh nội địa thời gian qua. Lực lượng CAND nói chung, lực lượng An ninh nội địa nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương trách nhiệm, hiệu quả”; không ngừng đổi mới tư duy, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, – dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

Phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, địa phương và dựa vào Nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh nội địa, bảo vệ ANQG, xây dựng lực lượng An ninh nội địa nói riêng, lực lượng CAND nói chung thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII; cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tùng Lâm 

Bài mới
Đọc nhiều