+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cam kết 6 nội dung phát triển TP.HCM thành đô thị thông minh

12/05/2021 12:45

Sáng 12-5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tham gia hội nghị tiếp xúc giữa cử tri đối với người ứng cử đại biểu HĐND TP khóa X – đơn vị bầu cử số 4 và đại biểu Quốc hội khóa XV – đơn vị bầu cử số 2.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cam kết 6 nội dung phát triển TP.HCM thành đô thị thông minh - Ảnh 1.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao đổi với các ứng cử viên – Ảnh: NHẬT THỊNH

Ứng cử viên đại biểu HĐND TP đơn vị bầu cử số 4 bên cạnh ông Nguyễn Thành Phong – chủ tịch UBND TP.HCM còn có ông Đỗ Hữu Cường – chủ tịch UBND phường Đa Kao, quận 1; ông Quách Thanh Hưng – giám đốc bệnh viện Nguyễn Trãi; bà Hoàng Thị Tố Nga – phó bí thư thường trực Quận ủy quận 1; bà Trương Thị Mai Hương – viện phó viện nghiên cứu, phát triển TP.

Trình bày chương trình hành động, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết nhiệm kỳ qua, những ý kiến đóng góp của cử tri quận 1 đã giúp ông giải quyết nhiều vấn đề trong quản lý, điều hành TP.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu nhiệm kỳ tới sẽ liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền. Ông Phong cam kết không quan liêu, tham nhũng, giữ mối liên hệ chặt chẽ với địa phương.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cam kết 6 nội dung phát triển TP.HCM thành đô thị thông minh - Ảnh 2.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị – Ảnh: NHẬT THỊNH

Chương trình hành động, chủ tịch UBND TP nêu ra 6 nội dung để thực hiện khát vọng phát triển, đưa TP trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cụ thể, là tập trung xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động.

Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, gắn công tác quy hoạch với tổ chức thực hiện quy hoạch, xem quy hoạch là công cụ quan trọng để quản lý và điều hành phát triển kinh tế – xã hội.

Phát triển văn hóa – xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm tiếng ồn từ karaoke, giải quyết cơ bản vấn đề chỉnh trang đô thị, ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cam kết 6 nội dung phát triển TP.HCM thành đô thị thông minh - Ảnh 3.
Cử tri đóng góp chương trình hành động của các ứng cử viên – Ảnh: NHẬT THỊNH

Tại hội nghị, cử tri gửi gắm đến các ứng cử viên nếu được bầu làm đại biểu hãy tham gia hiến kế để có những cơ chế chính sách phát huy được cộng đồng doanh nghiệp, đón đầu sự chuyển đổi chuỗi cung ứng do dịch COVID-19. Tập trung phát triển ngành y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và có cơ chế để thu hút nguồn nhân lực từ các nước trở về làm việc cho TP.

Trả lời ý kiến cử tri xung quanh vấn đề phát triển ngành y tế, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết TP có định hướng xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á.

Ông Phong khẳng định TP.HCM hoàn toàn có thể trở thành trung tâm y khoa của khu vực vì có đội ngũ y bác sĩ chất lượng cao. Vấn đề đặt ra ở đây là trang bị thiết bị y tế hiện đại và đưa ra các điều kiện để thu hút người đến thăm khám.

Về vấn đề phát triển nguồn nhân lực, theo ông Phong, TP có đề án phát triển giáo dục thông minh và đào tạo nguồn nhân lực ngang tầm quốc tế thuộc 8 lĩnh vực phục vụ cho việc triển khai đô thị thông minh, chuyển đổi số.

Vừa qua, TP cũng đã hình thành hội đồng tư vấn phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Các chuyên gia nước ngoài đã đánh giá cao tiềm năng của TP, trong đó Đại học Quốc gia hoàn toàn có thể trở thành trung tâm đào tạo AI của khu vực.

Về phía bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 gồm các ứng viên: Ông Đỗ Đức Hiển – vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự – hành chính, Bộ Tư pháp; bà Nguyễn Thị Hiệp – trường Đại học quốc tế (ĐHQG TP.HCM); ông Hứa Quốc Hưng – trưởng ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – phó giám đốc Công an TP.HCM; bà Trần Kim Yến – bí thư Quận uỷ quận 1.

THẢO LÊ

Bài mới
Đọc nhiều