+
Aa
-
like
comment

Chủ tịch Hà Nội đề xuất xây làng vận động viên phục vụ SEA Games 2021

Hồng Anh - 30/12/2019 13:36

Với việc Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31, lãnh đạo Hà Nội đề xuất Thủ tướng cho xây dựng khu làng vận động viên phục vụ sự kiện này.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 30/12 , Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh dù năm 2019 có nhiều khó khăn nhưng thành phố đã đạt nhiều kết quả toàn diện trên mọi mặt.

Trong đó, Hà Nội đã triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, hoàn thành 22 chỉ tiêu kinh tế – xã hội, có 8 chỉ tiêu vượt kết hoạch. Đặc biệt, riêng năm 2019, Hà Nội tiết kiệm được hơn 2.500 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Về thực hiện chủ trương giảm chi thường xuyên, trong 4 năm thành phố tiết kiệm được gần 12.000 tỷ đồng. Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm tổ chức hơn 200 sự kiện văn hoá, thể thao của cả trong và ngoài nước. Khách du lịch đạt 29 triệu lượt, khách quốc tế đạt 7 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 103.000 tỷ đồng.

Đồng thời, thành phố bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 2.000 sự kiện chính trị, văn hoá của Trung ương và thành phố, trong đó có Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ – Triều Tiên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Chung thẳng thắn đề cập đến một số cập như ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí, ý thức chấp hành của cán bộ công chức chưa tốt nên có trường hợp phải xử lý hình sự.

Chu tich Ha Noi de xuat xay lang van dong vien phuc vu SEA Games 2021 hinh anh 1 anh2.jpg
Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế  và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020.

“Qua thanh tra, kiểm tra, năm 2016 đến nay đã xử lý 2.744 tập thể, riêng năm 2019 có 1.019 đảng viên và cá nhân xử lý, chuyển cơ quan điều tra 37/40 vụ việc, đã xử lý hành chính 1.403 cá nhân, thu hồi 1.902 tỷ đồng, thu hồi 1.788 ha đất, xử lý, khắc phục kinh tế 881,39 tỷ đồng”, ông Chung thông tin.

Trong năm 2020, Chủ tịch Hà Nội cho biết thành phố sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, huy động cả hệ thống vào cuộc để hoàn thành 25 chỉ tiêu, GRDP tăng 7% trở lên; thực hiện tốt các chính sách cho người nghèo, người có công.

Trong năm 2020 trên địa bàn thành phố sẽ có 17 sự kiện cấp Nhà nước, trong đó có giải đua F1 tại Mỹ Đình. Ngoài ra, Hà Nội đang thí điểm tổ chức chính quyền đô thị nên thành phố sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Năm 2021, Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31, vì vậy, lãnh đạo Hà Nội đề xuất Thủ tướng cho xây dựng khu làng vận động viên phục vụ sự kiện này.

Vào năm 2003, Hà Nội từng tổ chức SEA Games 22. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức đại hội thể thao Đông Nam Á.

Bài mới
Đọc nhiều