Chủ tịch Bình Định từng xách cặp mời đầu tư vào Nhơn Hội nhưng bị “lơ”!
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng kể rằng, ông từng xách cặp đi khắp hội nghị thu hút nhà đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội nhưng bị “lơ”, thậm chí năn nỉ họ vẫn không thèm cầm tài liệu. Tuy nhiên, câu chuyện hiện tại… lại hoàn toàn ngược lại.
UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức lễ công bố điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội đến năm 2040 theo quyết định số 514/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 8/5/2019.
Theo quyết định này, diện tích Khu kinh tế Nhơn Hội được điều chỉnh từ 12.000ha trên bán đảo Phương Mai (nằm trên địa bàn TP.Quy Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Cát) được quy hoạch trước đây, nay tăng thêm 2.308ha tại xã Canh Vinh (huyện Vân Canh). Như vậy, Khu kinh tế Nhơn Hội hiện nay có diện tích 14.308 ha. Dự báo năm 2030, tổng dân số khu kinh tế khoảng 120.000 – 140.000 người, nhu cầu sử dụng quỹ đất xây dựng khoảng 8.461ha. Đến năm 2040, tổng dân số khoảng 200.000 – 250.000 người, nhu cầu sử dụng quỹ đất xây dựng khoảng 10.746ha.
Khu kinh tế Nhơn Hội được điều chỉnh chức năng thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển là du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, cảng biển, năng lượng tái tạo và thủy sản; là cực tăng trưởng đối trọng liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của TP.Quy Nhơn; là một trong những trung tâm phát triển chính của Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung; đầu mối thông thương giao lưu quốc tế quan trọng của miền Trung và Tây nguyên, khu vực có tầm quan trọng về an ninh quốc phòng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, mặc dù rất nỗ lực nhưng sau 14 năm hình thành, tỉnh Bình Định gần như chưa thu hút được dự án lớn đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội. Nhiều lý do khiến nhà đầu tư “lắc đầu” như: nền đất yếu, nạn cát bay, vì vậy việc điều chỉnh quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội là rất cần thiết.
Ông Dũng cho rằng, trước đây khu kinh tế đặt nặng thu hút đầu tư dự án công nghiệp, kể cả công nghiệp nặng nhưng sau khi điều chỉnh quy hoạch thì tính chất khu kinh tế chuyển sang chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ đô thị, cảng biển và đây sẽ là bước mở đầu cho thời kỳ phát triển mới của tỉnh Bình Định.
Cũng theo Chủ tịch tỉnh Bình Định, nếu khai thác quỹ đất Khu kinh tế Nhơn Hội sẽ thừa tiền làm cầu Thị Nại 2 và đường ven biển. Trong khi đó, xây dựng đường ven biển thì sẽ khai thác hơn 3.000ha đất ở Khu kinh tế Nhơn Hội và gần 5.000ha đất dọc đường ven biển để phát triển đô thị, du lịch.
Ông Dũng yêu cầu Sở GTVT khẩn trương lập dự án đầu tư cầu Thị Nại 2 song song với cầu Thị Nại hiện nay, cần thiết sẽ làm tiếp cầu thứ 3 như đồ án quy hoạch phía Bắc để phát triển giao thông.

“Dù thu hút đầu tư chậm nhưng lại có cái may, tỉnh Bình Định không phải thu hút nhà đầu tư bằng mọi giá mà phải giữ quy hoạch để con cháu mai sau tự hào có thành phố Quy Nhơn thơ mộng, giữ gìn bản sắc riêng quanh đầm Thị Nại. Có ý tưởng cần làm đường bao xung quanh đầm Thị Nại 5.000ha nhưng việc này cần bình tĩnh xem xét để đưa ra quy hoạch hoàn chỉnh thu hút đầu tư”, ông Dũng nói.
Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu tăng cường quản lý khu kinh tế, xử lý nghiêm nạn lấn chiếm đất đai xây nhà trái phép, nếu để tình trạng này tái diễn thì cán bộ, lãnh đạo có liên quan sẽ bị xử lý trách nhiệm.
“Trước đây, tôi từng xách cặp đi hết hội nghị này đến hội nghị khác để thu hút nhà đầu tư, năn nỉ nhưng khi nhắc đến Khu kinh tế Nhơn Hội ai cũng lơ, đưa tài liệu không thèm cầm. Tuy nhiên, giờ đây thì ngược lại, nhà đầu tư lại đang rất muốn đầu tư vào Bình Định. Điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế lần này sẽ tạo tiền đề mới, góp phần phát triển toàn vùng lớn hơn nhiều so với trước, khu kinh tế hiện hữu và vùng mở rộng sẽ trở thành cặp tăng trưởng năng động, đối xứng với nhau thông qua thành phố Quy Nhơn, tới đây sẽ thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn vào khu kinh tế”, ông Dũng kỳ vọng.
Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế Nhơn Hội
Theo quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2040, Khu Kinh tế Nhơn Hội có tổng diện tích khoảng 14.300 ha, gồm phần hiện hữu trên bán đảo Phương Mai và phần mở rộng trên địa giới hành chính xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Tổng diện tích của Khu Kinh tế tăng hơn 2.300 ha với quy hoạch trước đây.
Khu kinh tế được chia thành 8 phân khu chức năng, trong đó phân khu 1 đến phân khu 6 nằm tại phần hiện hữu trên bán đảo Phương Mai và phân khu 7, phân khu 8 nằm tại phần mở rộng tại xã Canh Vinh.
Phân khu 1 là Khu đô thị, du lịch Tân Thanh, Vĩnh Hội có dân số dự kiến khoảng 23.000 người, diện tích đất tự nhiên khoảng 1.164ha.
Phân khu 2 là Khu đô thị cửa ngõ Cát Tiến có dân số dự kiến khoảng 49.100 người, diện tích đất tự nhiên khoảng 1.606ha.
Phân khu 3 là Khu đô thị du lịch Nhơn Hội có dân số dự kiến khoảng 78.300 người, diện tích đất tự nhiên khoảng 2.199ha.
Phân khu 4 là Khu công nghiệp đô thị Nhơn Hội có dân số dự kiến khoảng 29.100 người, diện tích đất tự nhiên khoảng 3.521ha.
Phân khu 5 là Khu đô thị du lịch Phương Mai có quy mô dân số dự kiến khoảng 13.000 người, diện tích đất tự nhiên khoảng 1.512ha.
Phân khu 6 là Đầm Thị Nại có dân số dự kiến khoảng 1.800 người, diện tích đất tự nhiên khoảng 1.998ha.
Phân khu 7 là Khu công nghiệp – đô thị Becamex A có dân số dự kiến khoảng 23.400 người, diện tích đất tự nhiên khoảng 1.425ha.
Phân khu 8 là Khu đô thị – dịch vụ Becamex B có quy mô dân số dự kiến khoảng 32.300 người, diện tích đất tự nhiên khoảng 883ha.
Dũ Tuấn/Dân Việt