+
Aa
-
like
comment

Chủ sạp thịt heo vi phạm Chỉ thị 16, còn khoá cửa “nhốt” cán bộ chống dịch

13/08/2021 22:47

Bị lập biên bản vì buôn bán khi đang thực hiện Chỉ thị 16, ông Thống đã khoá cửa, “nhốt” cán bộ phòng chống dịch ở trong sân.

Chủ sạp thịt heo vi phạm Chỉ thị 16, còn khoá cửa "nhốt" cán bộ chống dịch
Chủ sạp thịt heo vi phạm Chỉ thị 16, còn khoá cửa “nhốt” cán bộ chống dịch

Ngày 13/8, TAND huyện Tây Hòa (Phú Yên) mở phiên xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt bị cáo Phan Văn Thống (SN 1970, trú xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) 9 tháng tù giam, về tội chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tây Hoà, ngày 9/8, tổ công tác của UBND xã Hoà Đồng do ông Đinh Ngọc Sum (Phó Chủ tịch) dẫn đầu thực hiện kiểm tra việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tại quán cà phê 3D ở thôn Phú Diễn Ngoài (xã Hoà Đồng), tổ công tác phát hiện vợ chồng ông Phan Văn Thống đang bày bán thịt heo, trái cây, rau củ quả trong sân gần cổng ra vào.

Tổ công tác yêu cầu vợ chồng ông Thống dừng việc bán hàng. Tuy nhiên, 2 vợ chồng này cho rằng đang bán hàng tươi sống ở bên trong cổng, bán cho khách quen, giao hàng tận nhà cho khách chứ không tụ tập đông người, không vi phạm Chỉ thị 16.

Thống liên tục chửi bới thô tục với tổ công tác, đuổi tổ công tác ra khỏi quán. Bị cáo tiếp đó dùng khoá để khoá cổng, giữ ông Sum lại bên trong sân nhằm ngăn cản việc lập biên bản vi phạm.

Các thành viên khác trong tổ công tác yêu cầu Thống mở cửa nhưng người này không đồng ý, nên đã báo cáo sự việc cho cơ quan công an huyện Tây Hoà.

Công an huyện Tây Hòa sau đó đến hiện trường lập biên bản, yêu cầu Thống mở khóa cửa. Ông Thống sau đó bị bắt vì phạm tội quả tang. Tại cơ quan điều tra, ông Thống đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Ngọc Vân

Bài mới
Đọc nhiều