+
Aa
-
like
comment

Chủ biệt thự ‘dát vàng’ ở Bà Rịa – Vũng Tàu bị bắt

02/12/2020 07:21

Ông Lê Thái Thiện, 55 tuổi, đại gia sở hữu nhiều biệt thự “dát vàng”, dàn siêu xe bị bắt với cáo buộc cho vay nặng lãi và rửa tiền.

Cảnh sát phong tỏa trước biệt thự của ông Lê Thái Thiện. Ảnh: Trường Hà.
Cảnh sát phong tỏa trước biệt thự của ông Lê Thái Thiện. Ảnh: Trường Hà.

Ông Thiện (ở xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) cùng con trai Lê Thái Phong, 20 tuổi, bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) khởi tố, bắt tạm giam tối 1/12.

Nhiều cảnh sát mặc sắc phục, có người mang vũ khí đứng trước ngôi biệt thự “Thiện Soi”, mặt tiền quốc lộ 51, nơi ông Thiện ở. Bên trong căn nhà màu vàng, hiện diện hàng chục người khám xét. Một nhóm khác đến căn nhà của con trai ông ở gần đó. Hàng trăm người dân đứng hai bên quốc lộ theo dõi.

Cảnh sát thu giữ nhiều sổ đỏ, giấy cho vay tiền… Họ mở kiểm tra nhiều ôtô hạng sang, các xe phân khối lớn đắt tiền đang đậu dưới sân. Do căn nhà rộng hàng nghìn m2 nên lực lượng chức năng làm việc từ 18h đến hơn 23h chưa kết thúc.

Ông Thiện theo dõi cảnh sát khám xét xe ôtô. Ảnh: Trường Hà.
Ông Thiện theo dõi cảnh sát khám xét ôtô. Ảnh: Trường Hà.

Trước đó, ông Lưu Ngọc Tư ở tại địa phương tố cáo ông Thiện cho vay 8 tỷ đồng với lãi suất 105% mỗi tháng, cuối năm 2017. Đã trả lãi nhiều lần, song đến tháng 9/2018, ông Tư bị đại gia tính nợ lên đến 20 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ nhiều tài sản, đến đầu năm nay, ông này vẫn còn nợ 18 tỷ.

Cơ quan công an cho biết, còn nhiều người khác tố cáo hai cha con đại gia này cho vay nặng lãi với lãi suất 9-12% mỗi tháng.

Cảnh sát khám xét một góc trong căn biệt thự. Ảnh: Trường Hà.
Cảnh sát khám xét một góc trong căn biệt thự. Ảnh: Trường Hà.

Đại gia Lê Thái Thiện trước đây khá kín tiếng, chỉ được biết làm nghề buôn bán nhiều mặt hàng. Tuy nhiên, từ năm 2017, ông tạo ấn tượng với dân địa phương và người đi đường khi xây biệt thự trên khu đất hơn 3.000 m2, theo kiến trúc châu Âu. Bên trong có nhiều đồ gỗ, họa tiết trang trí “dát vàng” – ông từng khẳng định. Biệt thự được đặt tên Thiện Soi, ghép tên hai vợ chồng. Một căn tương tự cách đó 200 m cũng thuộc sở hữu của gia đình ông.

Trường Hà/VNE

Bài mới
Đọc nhiều