+
Aa
-
like
comment

Chống buôn lậu trong năm 2020: Thu nộp ngân sách gần 25 ngàn tỉ đồng

07/01/2021 15:41

Các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 185 ngàn vụ việc vi phạm về gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách gần 25 ngàn tỉ đồng, khởi tố 2.543 vụ án, với hơn 3.500 đối tượng.

Chống buôn lậu trong năm 2020: Thu nộp ngân sách gần 25 ngàn tỉ đồng - Ảnh 1.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị hôm 7-1 – Ảnh: VGP

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021 của ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của Chính phủ (Ban 138/CP) và Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 139 quốc gia) được tổ chức hôm 7-1.

Về công tác chống buôn lậu trong năm 2020, gian lận thương mại và hàng giả, phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 185 ngàn vụ việc vi phạm, thu nộp ngân sách gần 25 ngàn tỉ đồng, khởi tố 2.543 vụ án với hơn 3.500 đối tượng.

Đặc biệt, các lực lượng đã tập trung làm tốt công tác ổn định thị trường, chống sản xuất kinh doanh, các mặt hàng y tế giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, Phó thủ tướng đánh giá tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp.

Đại tá Vũ Như Hà, phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (CO3), cho biết năm 2020, lực lượng công an đã phát hiện xử lý hơn 16.800 đối tượng có hành vi vi phạm trật tự quản lý lý kinh tế, buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới.

Nổi lên là buôn lậu, hàng cấm trên tuyến, địa bàn trọng điểm. Hàng nhập lậu được trà trộn lẫn với hàng nhập khẩu chính ngạch. Các đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây buôn lậu lợi dụng có tư cách pháp nhân có chức năng sản xuất, kinh doanh hàng hóa và thủ tục thông quan khai báo gian dối được thông quan theo luồng xanh (miễn kiểm tra hồ sơ, hàng hóa).

Bên cạnh đó, cũng theo đại tá Hà, các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của hệ thống thông quan tự động, những sơ hở trong công tác quản lý các loại hình quá cảnh, tạm nhập tái xuất để đưa hàng tiêu thụ nội địa mà không xuất khẩu qua nước ngoài.

Điển hình là đường dây buôn lậu hàng gia dụng do Lê Nguyên Khánh chủ mưu, cầm đầu tại TP.HCM. Khánh đã sử dụng pháp nhân để mở tờ khai vận chuyển hàng quá cảnh là hàng tiêu dùng. Quá trình vận chuyển, đối tượng đã tháo dỡ trái phép niêm phong Hải quan, đưa hàng tiêu thụ nội địa và tráo bằng hàng hóa có giá trị thấp hơn.

Về vận chuyển hàng cấm qua biên giới, ông Nguyễn Văn Cẩn, tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, thông tin khi phòng chống dịch, lực lượng biên phòng chốt tất cả các khu vực biên giới đường bộ. Nên hàng gian lận, hàng lậu ngang nhiên nhập qua đường chính ngạch, trà trộn vào khu vực cửa khẩu. Thực tế ở Lào Cai, cơ quan hải quan đã bắt 100 xe, tương đương 200 container với khoảng 5.000 tấn hàng.

Để ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, theo ông Cẩn, năm 2021 cơ quan hải quan sẽ tăng cường kiểm tra hàng nhập khẩu, giảm tỉ lệ thông quan qua luồng xanh, luồng vàng. Như vậy sẽ có doanh nghiệp kêu chậm thông quan hàng hóa.

“Đồng thời, sang tuần sau, Tổng cục Hải quan sẽ phát lệnh chính thức kiểm soát chặt chẽ hàng bách hóa toàn bộ các cửa khẩu trên tất cả các tuyến. Phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm” – ông Cẩn nhấn mạnh.

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gia tăng

Về công tác phòng chống tội phạm năm 2020, theo Ban chỉ đạo 138/CP, tội phạm về trật tự xã hội giảm 6,8% so với năm 2019. Tuy nhiên, số tội phạm giảm về số vụ nhưng tính chất vẫn rất nghiêm trọng, nổi lên tội phạm giết người. Cụ thể, thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng Bộ Công an, cho biết tội phạm có tổ chức, băng nhóm hoạt động trong một thời gian dài như băng nhóm Nguyễn Xuân Đường tại Thái Bình, vợ chồng Lý Thị Loan (Loan cá) tại Đồng Nai…

Đặc biệt tội phạm xâm hại tình dục, nhất là xâm hại tình dục trẻ em gia tăng. Nhiều đối tượng là thân nhân, người quen của nạn nhân. Năm 2020, cơ quan chức năng phát hiện 790 vụ hiếp dâm, tăng 10,8%, trong đó có 520 vụ hiếp dâm trẻ em, tăng 22,35%.

L.Thanh

Bài mới
Đọc nhiều