+
Aa
-
like
comment

Chờ chuyến bay ‘đặc biệt’ đưa người Việt từ Trung Quốc về nước

Thành Nhân - 02/02/2020 11:38

Cục Hàng không Việt Nam báo cáo Bộ GTVT, Chính phủ phương án cấp phép một số chuyến bay để đưa người Việt Nam từ Trung Quốc về nước.

Để đưa những người Việt Nam đang bị lưu lại tại Trung Quốc sau khi các đường bay giữa Việt Nam và quốc gia này tạm ngưng, đại diện Cục Hàng không VN cho biết sẽ báo cáo GTVT và Chính phủ phương án xử lý, như có thể cấp phép riêng lẻ cho một số chuyến bay để các hãng hàng không đón người Việt về nước.

Nếu được chấp thuận, các hãng hàng không cần lên kế hoạch bay cho từng chuyến và xin phép Cục Hàng không VN và Cục sẽ cấp phép bay để giải toả khách.

Các chuyến bay cấp riêng lẻ này có thể phải hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) và thực hiện cách ly để kiểm tra sức khỏe.

Cục Hàng không cũng cho biết, lệnh ngừng bay đi/đến giữa Việt Nam và Trung Quốc đại lục không áp dụng với các đường bay đi/đến Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao.

Chờ chuyến bay 'đặc biệt' đưa người Việt từ Trung Quốc về nước
2 chuyến bay của Vietnam Airlines và 1 chuyến bay của Bamboo Airways bị ảnh hưởng từ chỉ thị dừng bay của Cục Hàng không VN 

Trước đó, chiều 1/2, ngay sau khi Cục Hàng không VN có chỉ thị dừng bay, đã có 2 chuyến của Vietnam Airlines và 1 chuyến của Bamboo Airways đi Trung Quốc từ sân bay Nội Bài bị ảnh hưởng.

1 chuyến bay từ Thượng Hải (Trung Quốc) về Nội Bài của Vietnam Airlines hành khách đã làm xong thủ tục, vào khu vực cách ly chờ ra máy bay thì chuyến bay bị ngưng.

1 chuyến bay khác của Vietnam Airlines từ Bắc Kinh (Trung Quốc) về Nội Bài đang ở giai đoạn làm thủ tục chuyến bay cho hành khách. Các hãng đã thông báo cho hành khách về việc hủy chuyến và hỗ trợ hành khách rời sân bay.

Đường bay từ Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao hoạt động bình thường

Tối 1/2, hãng hàng không Vietjet Air phát thông báo tất cả các đường bay quốc tế khác, kể cả đường bay đến Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn khai thác bình thường.

Trước đó, sáng 1/2, Cục Hàng không đã thông báo dừng tất cả các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ 13h cùng ngày. Chỉ thị chỉ nói là dừng tất cả đường bay đi/đến Trung Quốc, không nhắc tới việc loại trừ các đường bay đi/đến Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao.

Do đó, các hãng hàng không đã phải thông báo và thực hiện huỷ toàn bộ các chuyến bay đi/đến Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao từ 13h ngày 1/2.

Chỉ tới chiều tối, khi Cục Hàng không thông báo lại, các hãng mới thông báo vẫn khai thác bình thường các đường bay tới Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao.

Hành khách từ Trung Quốc về được cách ly 14 ngày

Tối 1/2, một chuyến bay từ Bắc Kinh đã hạ cánh lúc 18h30 tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) với 6 khách Việt Nam và 8 thành viên tổ bay. Đây là chuyến bay đầu tiên đưa người Việt Nam về nước từ Trung Quốc đại lục sau khi có lệnh cấm bay giữa hai khu vực từ chiều 1/2.

Tất cả hành khách đáp chuyến bay từ Trung Quốc, Hongkong, Macau xuống sân bay Vân Đồn sẽ làm thủ tục hành khách quốc tế và điền tờ khai thông tin y tế. Hành khách được kiểm tra thân nhiệt bằng máy đo tự động, sau đó, xe cứu thương sẽ đón khách đến một đơn vị quân đội gần sân bay để cách ly (trong 14 ngày) và kiểm tra y tế.

Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên đến Vân Đồn ngày 11/7/2019. Ảnh: Minh Cương

Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc sân bay Vân Đồn cho biết, sân bay liên tục xịt khử trùng toàn bộ luồng đi của khách để tránh lây nhiễm chéo, bố trí máy đo thân nhiệt và cung cấp miễn phí khẩu trang y tế tiệt trùng 4 lớp cho hành khách.

Cán bộ, nhân viên khối khai thác tại sân bay Vân Đồn mặc trang phục bảo vệ để hỗ trợ tiếp đón khách Việt Nam về nước.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với sân bay Vân Đồn và các cơ quan chức năng để xây dựng phương án ứng phó với dịch. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh cử phương tiện, đội ngũ quân y tới sân bay phối hợp cùng y tế sân bay và hải quan thực hiện việc khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt.

Tại TP Móng Cái, lãnh đạo Quảng Ninh yêu cầu từ 16h ngày 1/2, toàn bộ người Việt Nam về nước, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái sẽ được đưa về các khách sạn, cơ sở lưu trú hiện có trên địa bàn để giám sát sức khỏe trong 14 ngày.

Người Việt trở về nước qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái sáng 1/2. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh sử dụng khu nhà khám và điều trị bệnh của Trung tâm Y tế TP Móng Cái làm Bệnh viện cách ly đặc biệt. Đây là công trình được đầu tư xây mới, gồm 5 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 10.000 m2, biệt lập hoàn toàn với các khu vực khác, có đường ra vào riêng.

Bệnh viện cách ly đặc biệt có khoảng 500 giường, sẽ đi vào hoạt động từ ngày 3/2.

Trước tình hình phức tạp của dịch viêm phổi cấp do nCoV, ngày 1/2, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo ngưng tất cả các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc đại lục từ 13h chiều 1/2. Tuy nhiên, vẫn có một lượng lớn khách Việt Nam còn bị mắc kẹt tại nhiều điểm ở Trung Quốc. Do đó, Cục Hàng không cho phép bay thêm một số chuyến bay đặc biệt để giải toả lượng khách này, các máy bay sẽ bay rỗng sang Trung Quốc để chở người.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tất cả các chuyến bay chở khách Việt Nam từ Trung Quốc, Macau, Hongkong về sẽ hạ cánh tại sân bay Vân Đồn. Hành khách được kiểm dịch y tế và cách ly 14 ngày.

Thành Nhân

Bài mới
Đọc nhiều