+
Aa
-
like
comment

Cho chính quyền ‘mượn đất’ mở đường giữa đồng lúa giúp dân vùng sạt lở đi lại

09/09/2020 14:57

Chính quyền huyện Châu Phú, An Giang đã vận động dân cho ‘mượn đất’ mở đường giữa đồng lúa giúp dân từ đường tránh quốc lộ 91 đi thẳng vào vùng sạt lở hay đi các huyện cù lao Phú Tân, Chợ Mới thuận tiện hơn.

Cho chính quyền mượn đất mở đường giữa đồng lúa giúp dân vùng sạt lở đi lại - Ảnh 1.
Chính quyền huyện Châu Phú vận động dân mượn đất để làm đường băng qua giữa đồng lúa để dân vùng sạt lở quốc lộ 91 đi lại thuận lợi hơn – Ảnh: BỬU ĐẤU

Ghi nhận của PV ngày 9-9, đường tránh quốc lộ 91 đoạn xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, An Giang hiện có 2 đường đồng (bờ ruộng lúa của nông dân) được chính quyền huyện Châu Phú làm đường tạm cho người dân vùng sạt lở và nhân dân huyện Phú Tân đi phà Năng Gù qua để đi TP Long Xuyên hoặc TP Châu Đốc.

Tuy nhiên, đường cũ nhỏ hẹp nên chỉ có xe máy lưu thông. Còn các xe tải, xe khách muốn qua phà Năng Gù để đi hướng Chợ Mới hay Phú Tân đều phải chạy vòng đường quốc lộ 91 cũ.

Vì vậy, nhiều ngày qua, chính quyền huyện Châu Phú đã vận động dân cho “mượn đất” để mở đường tạm hiện hữu rộng hơn cho bà con vùng sạt lở đi lại thuận tiện hơn.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Lâm – phó chủ tịch UBND huyện Châu Phú – cho biết UBND huyện đang làm chủ đầu tư thực hiện việc mở đường cho dân vùng sạt lở đi lại thuận tiện hơn.

Cho chính quyền mượn đất mở đường giữa đồng lúa giúp dân vùng sạt lở đi lại - Ảnh 2.
Xung quanh đường tạm có nhiều hầm cá nên chính quyền huyện Châu Phú cũng tiến hành làm rọ đá để làm đường – Ảnh: BỬU ĐẤU

Đường có tổng chiều dài gần 1,2km, chiều rộng nền đường 6m, mặt đường 5m. Kết cấu mặt đường chính láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2. Tổng kinh phí gần 4,5 tỉ đồng.

“Do đường tạm bà con vùng sạt lở quốc lộ 91 đi lại trước đây gặp nhiều khó khăn, vì vậy trước mắt UBND huyện vận động dân cho mượn đất làm đường băng ngang đồng lúa để bà con đi lại thuận tiện hơn.

Chúng tôi có lập biên bản đầy đủ, sau 2 năm nếu Nhà nước sử dụng sẽ bồi thường theo đơn giá của UBND tỉnh An Giang quy định” – ông Lâm nói.

BỬU ĐẤU/TT

Bài mới
Đọc nhiều