+
Aa
-
like
comment

Chính quyền Hồng Kông cân nhắc phong tỏa toàn thành để xét nghiệm Covid-19

01/03/2022 22:48

Hồng Kông đang lên kế hoạch ban hành lệnh phong tỏa trên toàn thành phố nhằm bảo đảm sẽ thực hiện hiệu quả chiến dịch bắt buộc xét nghiệm Covid-19 trong tháng 3, theo nhật báo Sing Tao .

Chính quyền Hồng Kông cân nhắc phong tỏa toàn thành để xét nghiệm Covid-19 - ảnh 1
Người dân Hồng Kông xếp hàng mua nhu yếu phẩm trước thông tin có thể phong tỏa toàn thành phố

Việc xét nghiệm 7,4 triệu người sẽ được khởi động sau ngày 17.3, Sing Tao dẫn các nguồn thạo tin.

Giới hữu trách đặt mục tiêu xét nghiệm toàn thành phố 3 lần trong vòng 9 ngày. Để đạt hiệu quả tối đa, người dân có thể bắt buộc ở nhà. Lĩnh vực dịch vụ tài chính then chốt của đặc khu hành chính Trung Quốc sẽ tiếp tục hoạt động trong giai đoạn này.

Giới hữu trách vẫn đang lên kế hoạch chi tiết cho khả năng phong tỏa toàn thành phố, tờ báo trên cho biết.

Nếu thực hiện phong tỏa, người dân vẫn có thể được phép rời nhà để mua hàng thiết yếu, bao gồm thực phẩm, tờ Hong Kong Economic Times dẫn nguồn tin không nêu tên.

Ngày 28.2, Hồng Kông ghi nhận hơn 34.000 ca Covid-19 mới trong vòng 24 giờ, với 124 trường hợp tử vong. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Đặc khu trưởng Hồng Kông, cho hay chính quyền sở tại vẫn đang cân nhắc cần phải áp dụng các biện pháp hạn chế nào trong thời gian tới.

Bà Lâm kêu gọi người dân bình tĩnh, trong lúc xảy ra tình trạng nhiều người đổ xô đi “vét” chợ, siêu thị để trữ hàng trước khả năng bị phong tỏa.

Các nhà xác và bệnh viện ở Hồng Kông đang chật vật xoay xở trước số ca tử vong tăng mạnh. Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan quản lý bệnh viện Hồng Kông thừa nhận các nhà xác đang lâm vào tình trạng hết chỗ chứa.

Trước đó, bà Lâm thông báo cuộc bầu chọn lãnh đạo mới sẽ bị hoãn cho đến ngày 8.5, trong bối cảnh Hồng Kông đang chống chọi với đợt bùng phát Covid-19 mới.

Thụy Miên

Bài mới
Đọc nhiều