+
Aa
-
like
comment

Chính phủ Thái Lan trên bờ vực sụp đổ sau cuộc điện đàm với ông Hun Sen bị rò rỉ

19/06/2025 14:58

Bangkok – Ngày 19/6/2025 – Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã chính thức lên tiếng xin lỗi người dân Thái Lan sau khi đoạn ghi âm cuộc điện đàm giữa bà và cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen bị phát tán công khai, gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội trong nước và đẩy chính phủ vào tình thế chính trị bấp bênh.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp báo tại Bangkok ngày 19/6.

Chính phủ đối mặt khủng hoảng chính trị

Đoạn ghi âm dài 17 phút, do chính ông Hun Sen đăng tải công khai trên trang Facebook cá nhân, ghi lại cuộc điện thoại giữa Thủ tướng Paetongtarn và cựu Thủ tướng Campuchia. Trong đó, bà Paetongtarn gọi ông Hun Sen là “chú”, tự xưng là “cháu”, và đặc biệt mô tả một chỉ huy quân đội Thái Lan đóng tại biên giới là “phía đối nghịch”.

Bà cũng đề nghị phía Campuchia không tin theo “phe đối lập” ở Thái Lan – ám chỉ lực lượng quân đội đang đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ biên giới hai nước. Đoạn băng lập tức thổi bùng tranh cãi trong dư luận, bị đánh giá là vượt lằn ranh đỏ về an ninh quốc gia và quan hệ dân sự – quân sự vốn nhạy cảm tại Thái Lan.

Thủ tướng cúi đầu xin lỗi, khẳng định không có ý xâm hại lợi ích quốc gia

Trong cuộc họp báo ngày 19/6, Thủ tướng Paetongtarn cho biết cuộc gọi là một cuộc điện thoại riêng tư, thực hiện qua thiết bị cá nhân, không hề biết bị ghi âm và công bố. “Tôi thành thật xin lỗi người dân Thái Lan. Cuộc gọi đó hoàn toàn không có ý định phương hại đến lợi ích quốc gia hay chia rẽ nội bộ. Tôi tin tưởng vào lực lượng vũ trang và cam kết duy trì sự đoàn kết quốc gia.”

Bà đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn với các lãnh đạo quân đội và đối thoại với các đảng phái trong liên minh để giải quyết khủng hoảng.

Ngay sau vụ rò rỉ, Đảng Bhumjaithai – đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền – đã tuyên bố rút khỏi chính phủ, khiến liên minh do Đảng Pheu Thai đứng đầu mất đa số tại Hạ viện.

Làn sóng phản đối lan rộng khi các đảng đối lập, cựu tướng lĩnh quân đội và nhiều nhóm dân sự yêu cầu Thủ tướng từ chức và thậm chí kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm nếu chính phủ không khôi phục được niềm tin.

Giới quan sát cho rằng, nếu thêm một đảng nhỏ rút lui, chính phủ Paetongtarn sẽ mất khả năng điều hành và buộc phải giải tán.

Nhiều chỉ huy quân đội và bộ trưởng Thái Lan xuất hiện cùng bà Paetongtarn Shinawatra trong cuộc họp báo. Ảnh: AFP

Căng thẳng ngoại giao với Campuchia

Về phía ngoại giao, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã triệu đại sứ Campuchia và gửi công hàm phản đối việc cố tình công khai cuộc trò chuyện riêng tư, vi phạm nghi thức ngoại giao và gây phương hại quan hệ hai nước.

Căng thẳng biên giới Thái – Campuchia vốn đã âm ỉ những tuần gần đây, càng trở nên nóng bỏng sau cáo buộc từ phía Phnom Penh về việc quân đội Thái xây dựng pháo đài và đào chiến hào trái phép.

Lên nắm quyền chưa đầy một năm, Thủ tướng Paetongtarn – con gái của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra – đã phải đối mặt với một phép thử khó lường. Cuộc điện đàm tưởng như mang tính cá nhân đã trở thành ngòi nổ chính trị, hé lộ những bất ổn trong cấu trúc quyền lực và sự phụ thuộc mong manh vào các đối tác trong liên minh cầm quyền.

Tình thế hiện tại buộc bà Paetongtarn phải lựa chọn giữa hai hướng: tái cơ cấu liên minh để giữ chính phủ, hoặc chấp nhận lui bước trong danh dự, mở đường cho một tiến trình tái lập quyền lực mới.

Diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc vào khả năng đối thoại chính trị, sự ổn định trong nội bộ quân đội và phản ứng của các cử tri Thái Lan – những người đang theo dõi sát sao từng động thái của chính phủ trong cơn sóng gió này.

Như Phương 

Bài mới
Đọc nhiều