+
Aa
-
like
comment

Chiến hạm Nga thử thành công tên lửa siêu vượt âm

Hoài Nam - 27/11/2020 08:34

Tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon từ Biển Trắng, đánh trúng mục tiêu tại thao trường ở biển Barents cách đó 450 km.

“Tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov thuộc Đề án 22350 đã phóng thử tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon từ Biển Trắng, nhằm vào mục tiêu phức tạp ở biển Barents. Dữ liệu theo dõi cho thấy quả đạn đánh trúng đích sau khi bay qua quãng đường 450 km, đạt tốc độ cao gấp 8 lần âm thanh”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong thông cáo hôm 26/11.

Chiến hạm Nga thử thành công tên lửa siêu vượt âm
Tàu Đô đốc Gorshkov phóng tên lửa Zircon trên Biển Trắng hôm 26/11

Quân đội Nga đang tiến hành đợt thử nghiệm nhiều loại vũ khí mới, trong đó có hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm. Tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov lần đầu phóng tên lửa Zircon hồi đầu năm nay, quả đạn bay được hơn 500 km và cũng đạt tốc độ gấp 8 lần âm thanh.

Tên lửa diệt hạm Zircon được thử nghiệm từ năm 2015, đạt tốc độ 9.800 km/h và có thể dùng chung bệ phóng thẳng đứng với tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa diệt hạm Oniks, cho phép triển khai trên tàu hộ vệ Đề án 20380 và Đề án 22350, tàu ngầm hạt nhân tấn công Đề án 885 “Yasen”.

Zircon có khả năng đạt tốc độ 5 Mach. Theo chỉ số này, chúng sẽ vượt trội các tên lửa chống hạm siêu thanh Onyx hiện đại khác. Đồng thời, mới đây quân đội Nga cho biết, tốc độ Zircon được phát triển sẽ đạt tới 8-10 Mach và mang theo đầu đạn cỡ lớn đủ sức vô hiệu hóa khu trục hạm 8.000 tấn.

Đô đốc Gorshkov là chiếc đầu tiên thuộc Đề án 22350, lớp tàu hộ vệ tàng hình hạng nặng đầu tiên do Nga chế tạo từ sau Chiến tranh Lạnh và cũng là loại chiến hạm hiện đại nhất của Moskva hiện nay.

Tàu dài 135 m, rộng 16 m, có lượng giãn nước toàn tải 5.400 tấn, được thiết kế để đảm nhận nhiều nhiệm vụ như tấn công tầm xa, săn ngầm và phòng không, nâng cao năng lực tác chiến biển xa của hải quân Nga trong thế kỷ 21. Mỗi chiếc được trang bị 16 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa Kalibr, Oniks hoặc Zircon.

Hoài Nam (t.h)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều