+
Aa
-
like
comment

Chiến dịch quan lớn “ăn đất” mất ghế, hàng loạt cán bộ bị khởi tố

13/04/2021 16:12

Mới đây, nguyên Phó Chủ tịch huyện Đắk Song (Đắk Nông) bị khởi tố vì sai phạm liên quan tới đất đai. Trong chiến dịch phòng, chống tham nhũng mà Việt Nam đang quyết liệt thực hiện thì lĩnh vực đất đai cũng là 1’điểm đen sai phạm’.

Vừa qua, ngày 12/4, VKSND tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can ông Lê Viết Sinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ông Sinh đã ký nhiều quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật…

Trước đó, sai phạm trong cấp sổ đỏ, nguyên Chủ tịch thị trấn bị khởi tố: Hai ông Phạm Hùng Dũng, nguyên chủ tịch UBND thị trấn Ngọc Lặc và ông Lê Ngọc Tùng, nguyên cán bộ địa chính thị trấn Ngọc Lặc, Thanh Hóa biết rõ diện tích đất của 4 hộ dân ở thị trấn Ngọc Lạc không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn cấp sổ đỏ cho họ gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Ngày 3/3, 2 người này bị Công an Thanh Hóa khởi tố.

Nguyên Chủ tịch huyện Đông Hòa bị khởi tố vì sai phạm đất đai: Ngày 9/9/2020, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can ông Võ Ngọc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa). Ông Hòa bị khởi tố liên quan đến những sai phạm trong chuyển mục đích sử dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định tại huyện Đông Hòa trong thời gian còn đương chức.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu bị cách chức: Ông Lương Công Tuấn Phó, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu, Phú Yên đã có những sai phạm trong chuyển mục đích sử dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định làm nhiều hồ sơ không có tên đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm… Ngày 28/7/2020, UBND tỉnh Phú Yên đã cách chức đối với người này.

Cách chức Chủ tịch UBND xã: Ông Nay Hem, Chủ tịch UBND xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương, để người dân lấn chiếm phần lớn đất dự phòng thuộc khu quy hoạch dân cư buôn H’Liên và một số vị trí đất công do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Ngày 27/6/2020, UBND huyện Krông Pa đã cách chức ông Nay Hem.

Chủ tịch xã bị cách chức vì vi phạm trong việc xác nhận đất đai: Ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Diễn Thái (huyện Diễn Châu Nghệ An) đã xác nhận, sau khi giao đất, các hộ dân tại xã này đã canh tác trên diện tích đất được giao. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác định không có loại giấy tờ nào thể hiện việc UBND xã Diễn Thái đã từng giao đất, bán đất cho các hộ dân này. Ngày 5/6/2020, UBND huyện Diễn Châu đã cách chức ông Trọng vì sai phạm.

Cách chức một Phó Chủ tịch huyện có sai phạm về đất đai: Ông Lê Tấn Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý để cấp dưới tham mưu và ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh Phú Yên đã cách chức ông Thảo.

Gia Đạt

Bài mới
Đọc nhiều