+
Aa
-
like
comment

Chỉ còn một thủ môn đủ sức khỏe, U23 Việt Nam nguy cơ bị loại khỏi giải

23/02/2022 12:03

U23 Việt Nam lại đứng trước nguy cơ bị loại khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022 do có nhiều thành viên dương tính với Covid-19.

Như đã đưa tin, sau trận đấu với U23 Thái Lan vào tối ngày 22/2, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng được test nhanh dương tính với Covid-19. Với kết quả này, gần như chắc chắn Trịnh Xuân Hoàng sẽ vắng mặt ở phần còn lại của giải U23 Đông Nam Á. Ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam chỉ còn mong đợi vào kết quả xét nghiệm PCR nhưng hy vọng là khá nhỏ.

NÓNG: U23 Việt Nam bị loại khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022? - Ảnh 1.
Trịnh Xuân Hoàng test nhanh dương tính với Covid-19 sau trận gặp U23 Thái Lan.

Như vậy, U23 Việt Nam chỉ còn lại Đặng Tuấn Hưng đủ khả năng ra sân. Ngoài ra, U23 Việt Nam có thêm 6 ca nghi mắc Covid-19 khác trong tổng 17 mẫu. Như vậy, trên đất Campuchia, U23 Việt Nam đang có 10 cầu thủ đủ điều kiện thi đấu. Kết quả chính xác sẽ được xác nhận sau đợt kiểm tra bằng phương pháp RT-PCR.

U23 Việt Nam có nhiều ca mắc Covid-19 trong đội hình và VFF phải gấp rút liên hệ với các CLB trong nước để bổ sung lực lượng cho đội.

Thậm chí, trong trận gặp Thái Lan, U23 Việt Nam đăng ký 16 cầu thủ, bao gồm 6 “viện binh” từ quê nhà. Điều đó có nghĩa là số lượng cầu thủ đủ điều kiện thi đấu còn lại 10. Ban đầu, HLV Đinh Thế Nam mang sang Campuchia 27 cầu thủ.

NÓNG: U23 Việt Nam bị loại khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022? - Ảnh 2.
U23 Việt Nam lại đứng trước nguy cơ bị loại khỏi U23 Đông Nam Á 2022.

Theo tiết lộ, không chỉ Xuân Hoàng, còn rất nhiều cầu thủ khác kêu ốm sau trận đấu. Đó đều là dấu hiệu của việc dương tính Covid-19. Chính vì vậy khả năng U23 Việt Nam có thể tiếp tục giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 đang bị bỏ ngỏ.

Theo quy định mới của ban tổ chức các đội bóng được quyền thay thế các trường hợp bị dương tính với Covid-19 với nguyên tắc 1 đổi 1. Tuy nhiên số lượng cầu thủ được thay thế chỉ giới hạn 10 người. Hiện tại chúng ta đã có 6 cầu thủ viện binh và chỉ có thể thay thế 4 cái tên nữa.

Nếu số ca mắc Covid-19 tăng vọt sau trận đấu với Thái Lan vừa qua thì việc VFF có bổ sung 4 cái tên tiếp theo thì U23 Việt Nam cũng không đủ lực lượng tối thiểu thi đấu trận bán kết gặp U23 Timor Leste vào lúc 19h ngày 24/02 trên sân vận động Morodok Techo.

Theo quy định của ban tổ chức, nếu số lượng cầu thủ đăng ký không đạt yêu cầu tối thiểu thì thầy trò HLV Đinh Thế Nam có thể bị xử thua 0-3, đồng thời bị loại khỏi giải.

Trước trận đấu tối 22/2 với Thái Lan khoảng 4 tiếng, U23 Việt Nam chỉ còn đúng 8 cầu thủ âm tính bao gồm 1 thủ môn dự bị.  Chỉ khi Vũ Đình Hai và Phan Tuấn Tài có mặt trên sân cách giờ thi đấu 1 tiếng sau khi bay nối tiếp hai chặng, HLV Đinh Thế Nam mới có đủ nhân sự để đấu với Thái Lan.

Covid-19 đã khiến mọi thứ đảo lộn ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, trong đó U23 Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề. Thay vì quan tâm đến việc hồi phục cho cầu thủ, ban huấn luyện giờ đây có lẽ chỉ mong có đủ cầu thủ để thi đấu.

Ở nhiều thời điểm, U23 Việt Nam đối mặt với nguy cơ phải bỏ giải. VFF tiếp tục lên kế hoạch để bổ sung 4 cầu thủ từ quê nhà cho U23 Việt Nam. Dự kiến 4 cầu thủ này sẽ có mặt kịp thời gian thi đấu bán kết với U23 Timor Leste vào lúc 19h30 ngày 24/2.

Tình hình Covid-19 ở giải U23 Đông Nam Á diễn biến phức tạp. U23 Myanmar và Indonesia đã xin rút lui vì không đủ lực lượng tham dự. Trong khi đó, U23 Malaysia, Singapore và Việt Nam đều không có lực lượng mạnh nhất vì có nhiều ca mắc Covid-19 trong đội hình.

Trâm Anh 

Bài mới
Đọc nhiều