+
Aa
-
like
comment

Chân dung Phó Chủ tịch tỉnh được vinh danh kỷ lục gia thế giới

22/02/2022 23:16

Chiều 22.2 tại khách sạn Rex (TP.HCM), sự kiện Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 45 với chủ đề Kỷ lục gia Việt Nam – Khát vọng Việt Nam hùng cường đã khai mạc. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một vị quan chức là Tiến sĩ Phạm S – Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng được Liên minh Kỷ lục Thế giới – WorldKings vinh danh là kỷ lục gia thế giới. 

Tham dự Kỷ lục gia Việt Nam – Khát vọng Việt Nam hùng cường do T.Ư Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) tổ chức lần thứ nhất năm 2022 có tiến sĩ Thang Văn Phúc – Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam; Giáo sư – Viện sĩ Hoàng Quang Thuận – Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tổ chức kỷ lục Việt Nam; Ông Lê Doãn Hợp – nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; Ông Lê Trần Trường An – Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS); Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong … cùng 500 kỷ lục gia, doanh nghiệp sở hữu kỷ lục và khách mời.

Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phạm S được vinh danh kỷ lục gia thế giới - ảnh 1
Giáo sư – viện sĩ Hoàng Quang Thuận (phải), ông Lê Doãn Hợp – nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam tại buổi lễ.

Ban tổ chức dành riêng một khu vực triển lãm chân dung 100 nhà sáng lập tạo nên 100 công ty trên 100 tuổi của thế giới; Chân dung 50 CEO – nhà sáng nghiệp nổi tiếng cùng các câu châm ngôn về cuộc sống và kinh doanh. Đây được xem là những người truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nhân trên thế giới cùng nỗ lực, sáng tạo và đóng góp cho xã hội những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. Buổi triển lãm này được VietKings ấp ủ thực hiện trong suốt hơn một năm qua.

Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phạm S được vinh danh kỷ lục gia thế giới - ảnh 2
Đại biểu chúc mừng các tân tiến sĩ danh dự (Viện Đại học Kỷ lục thế giới).
Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phạm S được vinh danh kỷ lục gia thế giới - ảnh 3
Ông Lê Trần Trường An – Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS, trái) và Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong.

Kỷ lục gia thế giới là Phó Chủ tịch tỉnh

Tại Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 45, cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam – V.Mindmap cũng được báo chí quan tâm. Kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong – đại diện nhà tổ chức cho biết: “Ứng dụng Vmindmap có kho dữ liệu hàng trăm mẫu hình ảnh có sẵn giúp người sử dụng dễ dàng thiết kế sơ đồ tư duy với hình vẽ mang tính nghệ thuật, kèm chú thích, đường dẫn, tập tin và bình luận để biểu diễn thông tin trực quan. Người sử dụng chỉ cần lựa chọn một hình ảnh phù hợp cho các ý tưởng trung tâm đến các nhánh con khác nhau, ngoài ra ứng dụng còn cho phép lưu bản đồ đã vẽ sang nhiều file định dạng khác nhau như: PDF, JPEG. Đây là một dạng bản đồ kết hợp giữa hình ảnh và màu sắc, đi kèm với việc sử dụng các từ khóa để thể hiện mối liên kết giữa các ý tưởng, giúp phác họa quá trình tư duy, nhận thức, ghi nhớ, phân tích bằng hình ảnh và ký tự.

Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phạm S được vinh danh kỷ lục gia thế giới - ảnh 5
Ban tổ chức cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam – V.Mindmap ký ghi nhớ với Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam.

Cũng theo ông Phong: “Xây dựng sơ đồ gồm nhiều nhánh sẽ giúp bộ não ghi chép các sự kiện một cách hệ thống. Luyện tập trí não theo phương pháp này đều đặn sẽ giúp con người ghi nhớ nhanh và lâu hơn. Với những giá trị đặc biệt của cuộc thi khi tạo ra một sân chơi trí tuệ đầy cảm hứng, hữu ích cho cả trẻ con và người lớn, phát triển khả năng tư duy sáng tạo, rèn luyện khả năng học nhanh, nhớ lâu, học nhẹ nhàng, nhớ dễ dàng. Cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam – V.Mindmap năm nay đặc biệt sẽ có sự đồng hành của Đài Truyền hình Việt Nam”.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, một vị quan chức là Tiến sĩ Phạm S – Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng được Liên minh Kỷ lục Thế giới – WorldKings vinh danh là kỷ lục gia thế giới. Hoạt động nghiên cứu khoa học bền bỉ của ông trong gần 30 năm qua đã tạo ra những công nghệ mới, sản phẩm mới mang tính đột phá phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, góp phần vào sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế của đất nước.

Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phạm S được vinh danh kỷ lục gia thế giới - ảnh 6
Những nghiên cứu khoa học mang tính tiên phong của tiến sĩ Phạm S đã tạo ra một công nghệ mới mang tính đột phá về giống cây ăn quả, bảo tồn loại gen quý.

Tiến sĩ Phạm S còn là nhà khoa học đầu tiên trên thế giới sáng tạo và thực hiện thành công khoa học bình tuyển và phương pháp nhân giống vô tính bơ LĐ 034. Những nghiên cứu khoa học mang tính tiên phong của tiến sĩ Phạm S đã tạo ra một công nghệ mới mang tính đột phá về giống cây ăn quả, bảo tồn loại gen quý. Dù bận rộn với công việc Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng nhưng tiến sĩ Phạm S có nhiều công trình khoa học ứng dụng nổi bật, góp phần đưa nền nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Ngoài ra, Hội đồng sáng lập Tổ chức kỷ lục Việt Nam còn vinh danh một só cá nhân tiêu biểu khác như:

Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phạm S được vinh danh kỷ lục gia thế giới - ảnh 4
Giáo sư – viện sĩ Hoàng Quang Thuận – Viện trưởng Viện Công nghệ viễn thông Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao cho vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên giải thưởng Ý chí kỷ lục thế giới, biểu tượng Everest tại sự kiện.
Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phạm S được vinh danh kỷ lục gia thế giới - ảnh 7
Kỷ lục gia, PGS.TS.BS Lê Hành.
Phó Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Phạm S được vinh danh kỷ lục gia thế giới - ảnh 8
Nghệ nhân Ưu tú Ý Lan.

Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới (WRCA) – Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) cũng trao tặng Đĩa vàng Cống hiến cho các giá trị kỷ lục đến các thành viên là ban lãnh đạo VietKings, các cá nhân kỷ lục gia và đại diện lãnh đạo đơn vị sở hữu kỷ lục tiêu biểu tại Việt Nam năm 2021 – 2022: Kỷ lục gia, PGS.TS.BS Lê Hành – Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam; Kỷ lục gia châu Á – nhà sưu tập Hàn Tấn Quang; Kỷ lục gia châu Á, Nghệ nhân Ưu tú Ý Lan; Kỷ lục gia Thế giới Hoàng Tuấn Long, Kỷ lục gia Trịnh Bá Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đà Lạt Star và ông Lê Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Thành viên Hội đồng Phát triển các giá trị Kỷ lục Việt Nam.

Lê Công Sơn 

Bài mới
Đọc nhiều