+
Aa
-
like
comment

Chân dung nguyên Giám đốc Công an 46 tuổi được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy

02/07/2021 08:05

Ông Nguyễn Quốc Đoàn (46 tuổi), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã nhận quyết định của Bộ Chính trị để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng được cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chiều qua 1/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định trên của Bộ Chính trị.

Chân dung nguyên Giám đốc Công an 46 tuổi được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh 3.
Ông Nguyễn Quốc Đoàn khi còn công tác trong ngành Công an với cấp hàm Đại tá.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn đảm nhiệm chức vụ thay bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, bà đã được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975 (46 tuổi), quê xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; ông có học vị tiến sĩ luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông khởi đầu sự nghiệp và trưởng thành từ ngành Công an. Tính đến nay trong 28 năm công tác, có 27 năm ông gắn bó với ngành Công an.

Ông từng công tác tại Quảng Ninh, năm 2007, ông được điều động về công tác tại Bộ Công an. Năm 2018, ông giữ chức Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tháng 11/2018, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào tháng 7/2020, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; đến tháng 11/2020, ông trở thành Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Chân dung nguyên Giám đốc Công an 46 tuổi được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh 1.
Tân Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Nguyễn Quốc Đoàn.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (tháng 1/2021) ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau khi nhậm chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, ông Nguyễn Quốc Đoàn là một trong những Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất của cả nước, gồm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong 43 tuổi; Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh 45 tuổi; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh 45 tuổi; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý 45 tuổi; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng 46 tuổi.

Minh Ngọc

Bài mới
Đọc nhiều